Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOH) - Sáng 7/10, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Hồ Chí Minh). 

Nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020), kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bức thư lịch sử cho giới công thương Việt Nam, trao cho giới công thương trọng trách là phải "Xây dựng một nền kinh tế vững vàng và thịnh vượng", sáng nay 7/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã tổ chức đoàn viếng và dâng hoa và hương lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng). Dẫn đầu đoàn là Ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM
Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn dành một phút mặc niệm và dâng nén tâm hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đó bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc và biết ơn vô hạn của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

Ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM
 

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

Dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã đọc bản báo công dâng Bác.

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM
Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã đọc bản báo công dâng Bác.

Cũng trong chiều nay, lúc 17 giờ 00. Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM sẽ tổ chức Lễ Tôn vinh “Doanh nghiệp, Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020” tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER (Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM).

Đây là danh hiệu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và cấp chứng nhận được tổ chức 2 năm một lần nhằm vinh danh khen thưởng kịp thời cho những Doanh nghiệp, Doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định pháp luật, đóng góp ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập thành công vào nền kinh tế quốc tế.

Các Doanh nghiệp, Doanh nhân tham gia xét chọn đảm bảo các tiêu chí chung: Doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách (trong 2 năm 2018 và 2019); Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và lao động; Thực hiện tốt chính sách pháp luật: an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, phòng cháy và chữa cháy…và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Trong 2 năm 2018, 2019 tổng doanh thu của các Doanh nghiệp đạt trên 580 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 38 ngàn tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 25 ngàn tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội hơn 800 tỷ đồng và giải quyết việc làm ổn định cho hơn 150 ngàn lao động. 

Trong đội ngũ Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 có 63 Doanh nghiệp có tổ chức Đảng (30 Đảng bộ, 33 Chi bộ) với hơn 5.300 đảng viên. 

Ngoài danh hiệu trên, Hiệp hội cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình có thành tích nổi bật, nỗ lực, sáng tạo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ chân lực lượng lao động và hồi phục kinh doanh trong mùa dịch Covid-19 (trên cơ sở đề xuất của các Hội, CLB doanh nghiệp thành viên).