Đăng nhập

IMF cảnh báo: Nợ công toàn cầu sẽ vượt 100.000 tỷ USD 

00:00
00:00
00:00
VOH - Ngày 15/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, nợ công dự kiến sẽ sớm chạm ngưỡng 100% GDP toàn cầu.

Theo IMF, tổng nợ công toàn cầu được dự báo vượt 100.000 tỷ USD vào cuối năm 2024 (tương đương khoảng 93% sản lượng hàng hóa và dịch vụ hàng năm của toàn thế giới), đòi hỏi các quốc gia phải có những động thái quyết liệt hơn nhằm ổn định hóa hoạt động vay vốn, đặc biệt tại các nước lớn.

Nợ công, vốn bùng nổ trong giai đoạn đại dịch Covid-19, tiếp tục phình to khi nhiều quốc gia đẩy mạnh chi tiêu nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Dẫn đầu đà tăng nợ công chính là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. 

IMF cảnh báo, vì lý do này, nợ công dự kiến sẽ sớm chạm ngưỡng 100% tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu. Trong một kịch bản cực đoan, nợ công có thể lên tới 115% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2026.

Riêng đối với Mỹ, mức nợ chính phủ có thể lên tới 150% GDP. Theo ước tính của IMF, nợ chính phủ Mỹ còn ở mức chưa đầy 60% vào thời điểm mới bước sang thế kỷ này, và tỷ lệ đó hiện đã tăng gấp hơn 2 lần.

no-cong-171024Xem toàn màn hình
IMF cảnh báo, nợ công toàn cầu sẽ vượt 100.000 tỷ USD

Báo cáo của IMF làm nổi bật đà gia tăng nhanh chóng của nợ công trong nửa thập kỷ trở lại đây khi đã cao hơn tới 10 điểm phần trăm so với thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Hiện tượng trên không co cụm ở một số quốc gia cụ thể mà được ghi nhận trên quy mô lớn.

Theo nghiên cứu của IMF, các quốc gia sở hữu mức độ bất ổn nợ công lớn chiếm tới hơn một nửa nợ toàn cầu và 2/3 GDP toàn thế giới. 

Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) bắt đầu giảm lãi suất điều hành chính là "cơ hội cho các nền kinh tế bắt đầu xây dựng lại nguồn lực tài khóa", IMF khuyến nghị. 

IMF cho biết: "Tại các quốc gia mà tỷ lệ nợ công được dự báo tăng nhanh, hành động chậm trễ sẽ khiến họ phải trả giá đắt hơn trong tương lai", đồng thời kêu gọi các nước này "thực hiện cải cách tài khóa toàn diện", bao gồm tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu, nhằm có thêm lượng tiền tương đương 3-4,5% GDP để kéo giảm nợ. 

Bình luận