Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Ấn Độ lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020

(VOH) - Ngày 21/8, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức buổi Giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp 2 nước.  

Gần 50 doanh nghiệp của 2 nước đã gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực: xây dựng hạ tầng cơ sở, bất động sản, du lịch – khách sạn; xử lý cấp thoát nước; truyền tải điện; xuất nhập khẩu hàng nông sản; lĩnh vực năng lượng tái tạo như: sản xuất, cung cấp pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo từ khí và rác thải; lĩnh vực dược phẩm; quản trị mạng, kỹ thuật số…

Đây là dịp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như tạo cơ hội giao lưu, kết nối quan hệ đối tác cho công đồng doanh nghiệp hai nước.

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ, xuất khẩu sang Ấn Độ

Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi giao lưu thương mại, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM khẳng định, Ấn Độ và Việt Nam có nhiều lĩnh lực bổ trợ nhau phát triển như: dệt may, da giày, sản xuất thức ăn gia súc, năng lượng tái tạo, chế biến thủy hải sản…

Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ được thiết lập từ năm 1972, trải qua 47 năm, quan hệ 2 nước diễn ra rất nhanh chóng. Từ năm 2007, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đến năm 2016, quan hệ hai nước đã nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện.

Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 nước, trong năm 2018 lên đến gần 11 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ đạt khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ Ấn Độ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ.

Từ một nước nhập siêu lớn, Việt Nam đã trở thành nước xuất siêu, trên 2 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là do: doanh nghiệp Việt Nam chủ động mở rộng thị trường và do tác động từ hiệp định ASEAN - Ấn Độ, thuế xuất nhập khẩu sang Ấn Độ là 0% nên khuyến khích nhiều doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ.   

Trong những năm gần đây, Ấn Độ cũng đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng chưa nhiều, khoảng trên 200 dự án với gần 900 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 26/129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân đầu tư từ Ấn Độ chưa được đẩy mạnh vào Việt Nam là do chưa có đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang Ấn Độ và ngược lại.

Hiện nay, Chính phủ 2 nước đang đặt ra mục tiêu, nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.

Chuyên gia tài chính khuyên nên mua vàng càng nhiều càng tốt - Chuyên gia đầu tư tài Phố Wall khuyên, giới đầu tư nên mua vàng vào thời điểm này vì “triển vọng dài hạn của vàng sẽ tăng và tăng hơn nữa”.

Giá thép xây dựng hôm nay 21/8: Giá thép giảm, giá quặng sắt thấp nhất 10 tuần - Giá thép xây dựng hôm nay giảm, giá quặng sắt Trung Quốc giảm phiên thứ 4 liên tiếp do lo lắng về nguồn cung dịu đi, trong khi gia tăng việc hạn chế sản xuất tại Đường Sơn, Trung Quốc.