Mặt bằng lãi suất tăng đang tạo áp lực lớn lên người vay ngân hàng mua và đầu tư bất động sản. Theo Tuổi Trẻ, lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã vượt 9%/năm, kéo lãi suất cho vay tăng mạnh.
Có người vay đang chịu mức lãi suất thả nổi tới 17%/năm, buộc phải rao bán nhiều tài sản để giảm dư nợ. Một số trường hợp sắp hết thời gian ưu đãi cũng phải tìm cách bán nhà đất khi lãi suất chuyển sang thả nổi.
Điển hình, khoản vay 2 tỉ đồng sau khi hết ưu đãi đã tăng lãi suất từ 8,5% lên 13,5%/năm, khiến tổng tiền gốc và lãi phải trả mỗi tháng tăng từ gần 22 triệu lên gần 29 triệu đồng. Nhiều bất động sản phải giảm giá, thậm chí cắt lỗ, nhưng vẫn khó tìm người mua.

