Lý do tiền đồng mất giá giữa lúc USD suy yếu?

Tại buổi họp báo quý II ngày 8/7, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Phạm Chí Quang lý giải nguyên nhân đồng Việt Nam (VND) giảm giá trong nửa đầu năm 2025.

Theo ông Quang, từ đầu năm đến nay, DXY giảm khoảng 11% do những biến động chính sách liên tục của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trái ngược với xu hướng chung, tỷ giá VND/USD lại tăng khoảng 3%, có thời điểm vượt mốc 26.345 đồng/USD mức cao nhất trong nhiều tháng.

VND không chỉ giảm so với USD mà còn mất giá so với các đồng tiền mạnh khác như yen Nhật và bảng Anh.

Nguyên nhân chính theo đại diện NHNN là việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Điều này làm khoảng cách lãi suất giữa VND và USD bị âm gây ra hiện tượng dòng tiền rút khỏi VND để chuyển sang các đồng tiền có lợi suất cao hơn.

Dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường chứng khoán cũng góp phần tạo áp lực lên tỷ giá. Trong 6 tháng đầu năm, khối ngoại đã bán ròng khoảng 40.000 tỷ đồng, theo ông Quang.

-5766-1724839600_860x0
Ảnh minh họa - Internet 

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ dự báo trong nửa cuối năm, tỷ giá sẽ tiếp tục chịu thêm sức ép từ chính sách thuế thương mại của Mỹ. Với nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam, đặc biệt phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ bất kỳ thay đổi chính sách thuế nào cũng sẽ có tác động lan tỏa đến tỷ giá, lãi suất và dòng vốn quốc tế.

Ông Quang lưu ý thêm rằng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) liên tục trì hoãn giảm lãi suất do lạm phát và thị trường lao động Mỹ còn nóng cũng ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong nước.

Tháng 4, Tổng thống Trump công bố áp thuế từ 10-50% với toàn bộ đối tác thương mại nhưng đã trì hoãn áp dụng thuế cao trong vòng 90 ngày để chờ đàm phán. Đến ngày 7/7, ông Trump ký sắc lệnh mới, tái áp mức thuế cao từ ngày 1/8: Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia: 25%; Indonesia, Bangladesh, Campuchia, Thái Lan: 32-36%; Lào, Myanmar: cao nhất ở mức 40%.

Những mức thuế này có khả năng ảnh hưởng tới luồng thương mại toàn cầu, tác động gián tiếp đến xuất khẩu của Việt Nam và dòng tiền ngoại tệ.

Cũng tại họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tính đến ngày 30/6 đã đạt hơn 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024 mức cao nhất kể từ năm 2022.

Lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới hiện đã giảm 0,64 điểm phần trăm, xuống còn 6,24%/năm. NHNN khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến kinh tế, lạm phát và thị trường tài chính toàn cầu để điều chỉnh linh hoạt trần tăng trưởng tín dụng và lãi suất, nhằm duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Bình luận