Ola Kallenius, người đứng đầu hãng sản xuất ô tô cao cấp của Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 20/3 rằng, EU áp thuế 10% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ, trong khi Mỹ chỉ áp thuế 2,5% đối với xe từ khối này.
"Chúng ta hãy hạ mức thuế quan này xuống mức 0 ở cả hai bên", ông nói với tờ báo kinh doanh Handelsblatt.

"Đó sẽ là sự có đi có lại và sẽ tạo ra tăng trưởng thay vì kìm hãm nó", ông nói và cho biết thêm rằng, các ngành công nghiệp châu Âu phụ thuộc vào xuất khẩu cần thương mại tự do hơn các ngành công nghiệp tương tự ở Mỹ.
Ông cho biết: "Hơn bất kỳ quốc gia nào khác, châu Âu quan tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo thị trường thế giới vẫn mở cửa và có khuôn khổ công bằng cho thương mại quốc tế".
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế 25% vào các sản phẩm từ EU gồm 27 quốc gia và đã ký các kế hoạch về "thuế quan tương hỗ" toàn diện có thể áp dụng cho cả đồng minh và đối thủ kể từ ngày 2/4.
Thuế quan của Mỹ đối với ô tô nhập khẩu sẽ gây ra vấn đề lớn cho Mercedes và các nhà sản xuất châu Âu khác, vì nhiều loại xe họ bán tại Mỹ là xe nhập khẩu.
Kallenius cho biết, Mercedes đã "sản xuất trên quy mô lớn tại Mỹ trong nhiều năm", nhưng hãng sản xuất ô tô này cũng đang chuẩn bị cho các loại thuế của Mỹ.
"Chúng tôi đang chú ý đến việc mua sắm từng thành phần, hậu cần, giá cả và nhiều yếu tố khác", ông nói.