Năm 2017: Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn gạo

(VOH) - Ngày 23/01, phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017, ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định, năm 2017 dự kiến có thể xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn gạo. 

Ảnh minh họa: TTXVN

Năm 2016, do thị trường bất ổn, Việt Nam chỉ xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo, giảm hơn 25% so với năm trước. Tuy nhiên, gạo trắng cao cấp, gạo thơm các loại và gạo nếp xuất khẩu vẫn chiếm gần 70% lượng gạo xuất khẩu.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu và phát triển ngành lúa gạo năm 2017, Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị các bộ ngành đánh giá tình hình thực tế và kiến nghị Chính phủ quyết định giá mua gạo tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2016-2017 để ổn định giá thị trường, bảo đảm mức lãi tối thiểu cho nông dân.

Định hướng phát triển sản xuất dựa trên cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm sản lượng lúa gạo dư thừa chất lượng thấp và không hiệu quả. Ban hành quy chuẩn thực hành canh tác tiên tiến Gap để bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo điều kiện cho xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao. Lựa chọn và xây dựng thành công một số thương hiệu gạo quốc gia...