Ảnh minh họa: internet
Theo xác nhận từ trang thông tin tài chính Marketwatch, Bắc Kinh và Mát-cơ-va tăng cường mua vàng dự trữ vì nhiều lý do, đặc biệt là nhằm giảm phụ thuộc vào đồng đô Mỹ. Đối với Nga, thì chiến dịch này là do các nước phương Tây trừng phạt kinh tế Nga.
Mỹ vẫn là nước có số lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới 8.134 tấn, tiếp đến là Đức 3.380 tấn, IMF 2.814 tấn, Italy 2.452 tấn, Pháp 2.436 tấn. Trung quốc đứng thứ 6, Nga đứng thứ 7.
Nếu nói về số lượng mua vàng dự trữ “khủng”, thì 2 nước này cần có khoảng thời gian gần 6 tháng nữa, mới mua đủ số lượng vàng dự trữ sánh ngang với Pháp và Italy.