Mức điều chỉnh này được đưa ra sau khi nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,96% trong quý II, cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước những bất ổn toàn cầu.
Theo số liệu từ Cục Thống kê, GDP thực tế của Việt Nam trong quý II/2025 đã tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa các dự báo của nhiều tổ chức quốc tế. Tính chung sáu tháng đầu năm, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,52%, cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2011.

Trước kết quả khả quan này, UOB đã quyết định điều chỉnh dự báo tăng trưởng cả năm 2025 lên 7,5%, cao hơn so với mức 7,09% đạt được trong năm 2024.
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, nhận định: "Sau mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, chúng tôi nâng dự báo cả năm lên 7,5%".
Báo cáo của UOB chỉ ra một số yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng. Sự bất ổn về thuế quan đã giảm bớt sau khi Mỹ thiết lập mức thuế đối ứng 20% cho Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức ban đầu 46%.
Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại khi mức thuế 40% áp với hàng hóa trung chuyển chưa có hướng dẫn chi tiết, và thuế theo ngành, đặc biệt với chất bán dẫn và đồ nội thất, vẫn đang chờ công bố.
Dù vậy, UOB vẫn dự báo xuất khẩu cả năm 2025 có thể tăng khoảng 10%, thấp hơn năm 2024 nhưng vẫn là tín hiệu tích cực.
Khả năng chống chịu của nền kinh tế còn được thể hiện qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với dự báo cả năm có thể vượt mốc 20 tỷ USD.
Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD của Chính phủ cũng sẽ là một động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng.
Mặc dù triển vọng tăng trưởng lạc quan, UOB nhận định áp lực tỷ giá sẽ hạn chế khả năng Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo dự báo, lãi suất tái cấp vốn có khả năng duy trì ở mức 4,5%.
Đồng Việt Nam (VND) đạt 26.436 đồng/USD vào tháng 8/2025, giảm 3,4% so với đầu năm và đánh dấu năm thứ tư liên tiếp VND mất giá.
UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ giảm dần trong các quý tới, đạt 26.300 đồng vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, UOB cũng cho rằng VND có thể không tận dụng được nhiều lợi thế từ xu hướng suy yếu của USD trên toàn cầu do áp lực nội tại còn lớn.
Các chuyên gia UOB dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản, tại các kỳ họp tháng 9, 10 và 12.
Chính sách này được kỳ vọng sẽ làm suy yếu đồng USD, mang lại cơ hội phục hồi cho các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới.


