Chiều 26/5, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng và Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công thương TP.HCM, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng HDBank công bố chuyển đổi chương trình “Ngày không tiền mặt” thành “Ngày tài chính số”.
Từ trái qua: Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Napas trả lời câu hỏi tại họp báo - Ảnh: Quang Định/TTO
Đây được xem là bước chuyển quan trọng của chương trình “Ngày không tiền mặt 16/6” – sáng kiến khởi xướng từ năm 2019 nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Sau 7 năm triển khai, chương trình góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, thúc đẩy thanh toán số trong đời sống hằng ngày và hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 1813 của Chính phủ.
Toàn cảnh họp báo công bố chuyển đổi “‘Ngày không tiền mặt’ chuyển sang ‘Ngày tài chính số’” - Ảnh: Quang Định/TTO
Bước sang giai đoạn mới, thanh toán số không còn chỉ là phương thức giao dịch tiện lợi mà đang trở thành nền tảng phát triển tài chính số, kinh tế số và hệ sinh thái tài chính toàn diện cho người dân, doanh nghiệp.
Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ – cho rằng việc chuyển sang “tài chính số” mở ra cơ hội cộng hưởng cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Theo ông, tài chính số giúp cơ quan quản lý xây dựng dữ liệu giao dịch minh bạch để điều hành kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương số hóa hoạt động kinh doanh; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước – nhận định chương trình “Ngày không tiền mặt” đã hoàn thành tốt sứ mệnh thay đổi thói quen thanh toán của người dân. Đến cuối năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị trên 362 triệu tỷ đồng.
Theo ông Tuấn, năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngành ngân hàng – tài chính, khi hạ tầng thanh toán được mở rộng để hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện.
Ông dẫn chứng hệ thống thanh toán song phương Việt Nam – Trung Quốc triển khai từ đầu tháng 4 đã giúp doanh số chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc tăng mạnh, từ mức vài trăm triệu đồng/ngày lên nhiều tỷ đồng/ngày sau khi áp dụng cho khách quốc tế vào Việt Nam.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó tổng giám đốc NAPAS – cho biết đơn vị đã kết nối thanh toán xuyên biên giới với Thái Lan, Lào và Campuchia từ năm 2024; đồng thời tiếp tục mở rộng sang Trung Quốc, Hàn Quốc và dự kiến thêm Singapore, Đài Loan trong năm 2026.
Hiện hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tại Việt Nam tham gia thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới. Người dùng có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng ngân hàng trong nước để quét mã thanh toán tại các quốc gia kết nối, giao dịch được quy đổi tự động sang đồng tiền sở tại.
Ban tổ chức cho biết “Ngày tài chính số 2026” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 với nhiều hoạt động nổi bật như chiến dịch “Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích”, hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số” và “Lễ hội Tài chính số” tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 6-7/6.
Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 100.000 - 120.000 lượt người tham dự với nhiều không gian trải nghiệm về thanh toán thông minh, tài chính số, công nghệ fintech và an toàn giao dịch số.




