Người dân TPHCM thích thú ngắm rừng lan rực rỡ

(VOH) - Lần đầu tiên festival hoa lan được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân đến thưởng hoa và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Festival Hoa lan TP HCM năm 2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM phối hợp với Sở Du lịch TP HCM tổ chức, có quy mô 10 ha với chủ đề "Sắc màu nhiệt đới" được thiết kế thành 19 tiểu cảnh đặc sắc tạo nên "Rừng lan giữa lòng thành phố".

Festival hoa lan diễn ra từ 27/4 đến 1/5 tại Công viên Tao Đàn (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), miễn phí vé vào cổng cho tất cả du khách và người dân.

Tham gia Festival có khoảng 900 nhà vườn đến từ 19 tỉnh, thành trong cả nước như: Lâm Đồng, Bình Dương, Đắk Lắk, Bình Dương,…các gian hàng tham gia triển lãm được miễn chi phí.

“Vườn lan” quy tụ 110.000 chậu và cành hoa các loại, trong đó riêng hoa lan là 25.000 sản phẩm gồm các chủng loại như: Mokara, denro, valda, lan hài, lan rừng,…

Người dân thành phố thích thú ngắm hoa và chụp hình kỷ niệm:

festival hoa lan, thành phố Hồ Chí Minh, công viên Tao Đàn

festival hoa lan, thành phố Hồ Chí Minh, công viên Tao Đàn

festival hoa lan, thành phố Hồ Chí Minh, công viên Tao Đàn