Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị chuyển phòng vệ thương mại từ xử lý từng vụ việc sang chủ động quản trị rủi ro, trong bối cảnh cạnh tranh, bảo hộ thương mại gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc.
Phòng vệ thương mại không đồng nghĩa với bảo hộ hay loại bỏ hàng hóa nhập khẩu, mà cần dựa trên bằng chứng và kết quả điều tra khách quan để bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng. Việt Nam cần tăng cường cảnh báo sớm, theo dõi dòng thương mại, giá nhập khẩu, năng lực sản xuất và tình trạng dư thừa công suất để nhận diện rủi ro.
Doanh nghiệp, hiệp hội cần chuẩn hóa dữ liệu ngành và tận dụng “khoảng thời gian chiến lược” từ các biện pháp phòng vệ để đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, hướng tới tinh thần “bảo vệ để phát triển”.
