Phụ nữ xây dựng một nền kinh tế toàn diện trong kỷ nguyên kỹ thuật số

(VOH) - Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 27 tại Nhật Bản với chủ đề "Phụ nữ: Xây dựng một nền kinh tế toàn diện trong kỷ nguyên kỹ thuật số” bước vào ngày thứ 3. 

Hôm nay 13/5, các đại biểu tiếp tục thảo luận chủ đề "kinh doanh thời trang và thiết kế", đề cập đến xu hướng thời trang thế giới, kinh nghiệm khởi nghiệp và giữ cân bằng giữa gia đình và công việc, thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển năng lực lãnh đạo toàn cầu, thúc đẩy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trên tinh thần hợp tác với nam giới, tiếp nhận văn hoá đông tây. 

Các đại biểu tiếp tục thảo luận chủ đề "kinh doanh thời trang và thiết kế" 13/5.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận, chia sẻ thông tin và thực tiễn của Việt Nam liên quan đến các dự án hợp tác công, tư, áp dụng khoa học công nghệ trong phát triển doanh nghiệp. 

Đoàn đại biểu Việt Nam

Kết thúc phiên thảo luận. Đoàn đại biểu Việt Nam tiếp tục đến thành phố Fukuoka, ở Kyushu, phía nam Nhật Bản. Ngày 16/5 đoàn sẽ trở về Việt Nam.