Quảng Nam giới thiệu 51 dự án đang mời gọi đầu tư

(VOH) - Chiều ngày 22/8, hội nghị “Kết nối nhà đầu tư với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” diễn ra tại TPHCM do UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM tổ chức.

Ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, trong định hướng phát triển, Điện Bàn sẽ trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Là đô thị mới tạo thành chuỗi đô thị liên kết phát triển Đà Nẵng – Điện Bàn – Hội An.

Không gian đô thị phát triển sẽ dựa trên cấu trúc cảnh quan sông nước và nền nông nghiệp sạch. Giai đoạn từ 2016 đến 2020, Điện Bàn dự kiến sẽ thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất lấp đầy các cụm công nghiệp như: An Lưu, Thương Tín, Trảng Nhật 1, Trảng Nhật 2, Cẩm Sơn, Đông Khương, ưu tiên các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ngành công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, xúc tiến các dự án ven biển, thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái Điện Phương, Gò Nổi, thu hút đầu tư vào 2 khu thương mại tập trung: Cầu Hưng – Lai Nghi và cụm thương mại dịch vụ và dân cư Phong Nhị...

Sơ đồ phát triển không gian đô thị của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại sự kiện này, Quảng Nam cũng giới thiệu 51 dự án mà tỉnh này đang mời gọi đầu tư, trong đó có 14 dự án Khu dân cư đô thị mới, thu hút các dự án phát triển các dịch vụ thương mại, trường học, bất động sản, du lịch…Các dự án này đều có chính sách ưu đãi về giá đất cho nhà đầu tư trong 50 năm. Đây là chương trình thu hút đầu tư quy mô lớn tại tỉnh Quảng Nam và là cơ hội đầu tư tốt cho doanh nghiệp TPHCM.