Đây là mức giảm đầu tiên theo năm kể từ năm 2025, một dấu hiệu cho thấy sản lượng than của Trung Quốc có thể đang giảm bớt để ứng phó với tình trạng dư cung.
Trung Quốc sản xuất 380,99 triệu tấn than vào tháng 7/2025, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng trong bảy tháng đầu năm đạt 2,78 tỷ tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.
Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ xem liệu Trung Quốc có thực hiện các bước để giảm sản lượng và hạn chế tình trạng cung vượt cầu hay không, với kỳ vọng rằng, sản lượng có thể bắt đầu giảm từ nửa cuối năm.
Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, trữ lượng than của nước này ở mức khoảng 208 tỷ tấn (số liệu năm 2021). Trung Quốc có đủ than trong lòng đất để tồn tại trong 5 thập kỷ tới.
Than là nguồn nhiên liệu đóng góp 61% sản lượng điện của Trung Quốc, dù nước này được công nhận là đi đầu thế giới về phát triển năng lượng tái tạo.


