Theo Hội đồng rượu mạnh chưng cất, lượng hàng vận chuyển các loại rượu whisky, rượu rum, rượu gin và các loại rượu mạnh phổ biến khác do Mỹ sản xuất đến các tỉnh của Canada trong tháng 6 đạt khoảng 43,4 triệu đô la - giảm 62% so với mức khoảng 114 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu rượu vang thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm khoảng 67% theo số liệu thống kê thương mại liên bang do nhóm thương mại Mỹ cung cấp. Dữ liệu này được tờ Wall Street Journal đưa tin đầu tiên.
Các tỉnh bang của Canada, nơi kiểm soát phần lớn hoạt động nhập khẩu và phân phối rượu trong nước, đã thay thế các thương hiệu phổ biến của Mỹ trên kệ hàng bằng các sản phẩm địa phương sau khi ông Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến người dân Canada tức giận hơn khi công khai suy nghĩ về việc biến đất nước này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Tờ Journal đưa tin, tại một buổi nếm thử gần đây do tạp chí kỹ thuật số The Whisky Explorer tổ chức vào tháng 6, các lựa chọn được đưa ra là rượu từ Canada, Ireland hoặc Scotland vì người uống từ chối nếm thử các loại rượu do Mỹ sản xuất.
Ủy ban Kiểm soát Rượu của Ontario, đơn vị điều hành 688 địa điểm bán lẻ trên khắp tỉnh bang lớn nhất Canada, trước đây bán được hơn 700 triệu đô la rượu mạnh và rượu vang Mỹ mỗi năm. Theo tờ Journal, doanh số đó hiện đã biến mất hoàn toàn.
Canada chiếm 35% tổng lượng rượu vang xuất khẩu của Mỹ vào năm 2024, khiến nơi đây trở thành thị trường nước ngoài quan trọng nhất đối với các nhà sản xuất rượu vang Mỹ.
Robert Koch, người đứng đầu Viện Rượu vang cho biết: "Việc rượu vang Mỹ không còn xuất hiện tại các cửa hàng ở Canada không chỉ gây gián đoạn thị trường mà còn phá vỡ mối quan hệ tin cậy được xây dựng trong nhiều thập kỷ.
Đây không chỉ là vấn đề rượu vang. Nó còn liên quan đến các gia đình nông dân, công việc ở nông thôn và các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc tiếp cận thị trường quốc tế”.
Các công ty riêng lẻ đang cảm thấy áp lực tài chính đáng kể từ cuộc tẩy chay. Hope Family Wines, có trụ sở tại Paso Robles, California, chứng kiến doanh số bán hàng tại Canada giảm khoảng 10% trong năm nay.
Gretchen Roddick, Phó chủ tịch điều hành của công ty nói với tờ Journal rằng, các thùng rượu Cabernet Sauvignon và các loại rượu khác của họ vẫn bị kẹt trong các kho hàng ở Canada sau khi bị dọn khỏi kệ hàng.
Roddick cho biết: "Điều này chắc chắn sẽ gây tổn hại đến chúng tôi".
Các nhà sản xuất nhỏ hơn phải đối mặt với những thách thức đặc biệt nghiêm trọng. Sagamore Spirit, một nhà máy chưng cất rượu whisky lúa mạch đen ở Baltimore từng xuất khẩu 10% sản lượng sang Canada trước khi doanh số sụt giảm nghiêm trọng.
Tổng giám đốc điều hành công ty Robert Cullins dự đoán, công ty sẽ mất khoảng 2 triệu đô la doanh thu trong năm nay, tương đương với khoảng 1.200 thùng rượu whisky 9 lít.
Cullins nói với tờ Journal rằng: “Chúng tôi là một nhà máy chưng cất thủ công nhỏ, vì vậy, một vài triệu đô la là khá đáng kể”.
Các nhà bán lẻ Canada đã lấp đầy khoảng trống bằng các sản phẩm trong nước bao gồm Rượu Whisky Barnburner của Maverick Distillery và Rượu Whisky pha trộn cà phê Kavi Reserve của Canada.
Một đại diện của sở tài chính Ontario báo cáo rằng, lượng mua rượu sản xuất tại Canada đã tăng 14% tại tỉnh này kể từ khi cuộc tẩy chay bắt đầu.
Vị quan chức này cho biết, Ontario đã loại bỏ rượu của Mỹ "trước động thái áp thuế của Tổng thống Trump nhắm trực tiếp vào nền kinh tế của chúng tôi".


