Sôi động triển lãm xuất nhập khẩu quốc tế tại TPHCM

Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc quy tụ tại Hội chợ Triển lãm Xuất Nhập khẩu Quốc tế Việt Nam 2026, mở rộng cơ hội kết nối thương mại, tìm kiếm đối tác và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Hội chợ Triển lãm Xuất Nhập khẩu Quốc tế Việt Nam 2026 (VIIEF 2026) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Sky Expo Việt Nam (TPHCM), từ nay đến hết ngày 31/5/2026 với hàng trăm gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ, thiết bị công nghiệp, vật liệu xây dựng, nội thất và hàng tiêu dùng.

Anh 1
Khai mạc Hội chợ Triển lãm Xuất Nhập khẩu Quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh: VIIEF

Triển lãm ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đến từ các địa phương của Trung Quốc như Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Giang Tô, Hà Nam… mang theo loạt sản phẩm phục vụ sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Anh 2
Các doanh nghiệp đến từ Cát Lâm (Trung Quốc) đem đến nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Ảnh: VIIEF

Điểm nhấn năm nay là sự xuất hiện của nhiều giải pháp công nghệ và tự động hóa như robot giáo dục, trí tuệ nhân tạo, dây chuyền sản xuất, thiết bị thông minh và công nghệ phục hồi chức năng.

Nhóm ngành xây dựng - nội thất - vật liệu thu hút sự quan tâm với các dòng sản phẩm cửa chống cháy, vật liệu trang trí, tấm ốp nội thất, nhôm định hình, hệ cửa công trình, tủ bếp, panel tường và các giải pháp hoàn thiện không gian.

Nhiều doanh nghiệp còn mang đến các giải pháp phục vụ sản xuất công nghiệp như dây chuyền xử lý nước, phụ tùng ô tô, dây cáp điện và máy móc chế biến lương thực... Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thiết bị, công nghệ sản xuất và giải pháp phụ trợ công nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam.

Anh 3
Các doanh nghiệp kết nối giao thương - Ảnh: VIIEF

Theo Ban tổ chức, VIIEF 2026 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn đóng vai trò cầu nối để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất quốc tế, tìm kiếm nguồn cung, đối tác phân phối và cơ hội hợp tác gia công, mở rộng thị trường trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động.

Bình luận