Tăng sức hút với dòng vốn công nghệ cao

Việt Nam đang chuyển hướng thu hút FDI theo chiều sâu, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước.

Theo Nghị quyết 10 ngày 8/6 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, định hướng trong giai đoạn tới là ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực như điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học, y học tiên tiến và logistics hiện đại. Đồng thời, Việt Nam cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Điều này đòi hỏi không chỉ tăng lượng vốn đầu tư mà còn phải nâng cao chất lượng dòng vốn ngoại.

1
Nhân viên kỹ thuật làm việc tại Công ty Cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare, doanh nghiệp FDI thuộc Tập đoàn Nissha (Nhật Bản) tại Khu Công nghệ cao TPHCM - Ảnh: Hoàng Hùng - SGGP.

Đăng ký lớn, giải ngân cao

Những tháng đầu năm 2026, nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp đón nhận các dự án FDI mới. TPHCM, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên... đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 5 tháng đầu năm 2026, dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tính đến ngày 31/5, tổng vốn đăng ký đạt gần 25 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dòng vốn đăng ký mới tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Trong 5 tháng qua, Việt Nam thu hút hơn 1.570 dự án FDI mới với tổng vốn gần 15 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực hấp dẫn nhất khi chiếm 70,4% tổng vốn đăng ký. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh 46,7%, đạt gần 4,2 tỷ USD.

Đặc biệt, vốn FDI thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức giải ngân cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây.

TPHCM tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút FDI. Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh, tính đến ngày 1/6, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn đạt hơn 6,6 tỷ USD, tương đương 60% kế hoạch năm 2026.

Thành phố hiện đang theo dõi và xử lý 4 dự án FDI lớn với tổng vốn dự kiến khoảng 10,4 tỷ USD. Nếu các dự án này được triển khai đúng tiến độ, tổng vốn FDI thu hút trong năm 2026 có thể đạt khoảng 17 tỷ USD, tương đương 154% kế hoạch đề ra.

Các dự án gồm Trung tâm Dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với vốn đầu tư 2,1 tỷ USD; Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2a thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm điều chỉnh tăng thêm 1,2 tỷ USD; dự án Nhà Bè Metrocity GS điều chỉnh tăng thêm 2,2 tỷ USD và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư 4,9 tỷ USD.

Đón dòng vốn chất lượng

Để gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, TPHCM đang đề xuất nhiều cơ chế mới trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Trong đó, việc bảo lưu giá đất trong thời gian 2 năm được xem là cam kết mạnh mẽ của chính quyền thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án FDI quy mô lớn và dài hạn, khi giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí đầu vào. Lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đưa dòng vốn vào nền kinh tế.

Nhiều ngân hàng đã xây dựng các gói dịch vụ tài chính toàn diện dành riêng cho doanh nghiệp FDI. MB Bank thành lập Khối Khách hàng FDI và mở văn phòng tại Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc. BIDV vận hành hệ sinh thái phục vụ doanh nghiệp FDI quy mô lớn, đồng thời mở chi nhánh chuyên biệt tại TPHCM. Agribank cũng triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 5.000 tỷ đồng và 100 triệu USD.

Sự chuyên môn hóa này được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng đồng hành hiệu quả hơn cùng doanh nghiệp nước ngoài trong chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Bình luận