Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinhomes, cho biết doanh nghiệp đã quyết định dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.
Theo ông Phạm Thiếu Hoa, quyết định này được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, việc ngừng phát triển quỹ đất không có nghĩa Vinhomes rút khỏi thị trường bất động sản.
Ngược lại, Vinhomes vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc dừng mở rộng quỹ đất thể hiện quan điểm "biết đủ", đồng thời tập trung nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi mét vuông dự án thay vì tiếp tục gia tăng quy mô quỹ đất.
Báo cáo tài chính quý I năm 2026 cho thấy Vinhomes hiện sở hữu quỹ đất rất lớn. Tính đến cuối tháng 3/2026, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt hơn 138.990 tỷ đồng, tương đương gần 6 tỷ USD.
Con số này tăng gần 6% so với cuối năm 2025 và cao gấp 2,5 lần so với thời điểm cuối năm 2023.
Trong cơ cấu hàng tồn kho, bất động sản để bán đang xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 117.678 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm trước.
Trong khi đó, giá trị bất động sản để bán đã hoàn thành chỉ còn chưa tới 4.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 9.345 tỷ đồng vào cuối năm 2025.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn giá trị tồn kho đang xây dựng dở dang tập trung tại các dự án như Vinhomes Global Gate Hạ Long, khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh, Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Golden City, Vinhomes Green City cùng một số dự án khác.
