Thị trường Đông Âu chỉ chiếm gần 3% tổng kim ngạch xuất khẩu

(VOH) - Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng nêu ra tại diễn đàn thương mại Đông Âu - Việt Nam diễn ra sáng nay.

Số liệu của Hải quan Việt Nam năm 2018, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước khu vực Đông Âu chỉ đạt 10,1 tỷ USD, tức là chỉ chiếm 2,65% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và hoàn toàn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa các bên.

Khu vực Đông Âu là thị trường xuất khẩu truyền thống của hàng hóa Việt Nam. Sau một thời gian dài thương mại trầm lắng, gần đây kim ngạch giữa Việt Nam với khu vực này đã có những bước tiến triển nhất định. Tốc độ tăng trưởng tăng 30,53% so với năm 2017, trong đó xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD (tăng 28,67%), và nhập khẩu đạt 3,6 tỷ USD (tăng gần 33,97%). Các mặt hàng chủ yếu xuất sang thị trường này là sản phẩm may mặc, giày da, nông sản...