Thị trường thú cưng toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đạt quy mô hàng trăm tỷ USD mỗi năm và tiếp tục mở rộng nhanh trong thập kỷ tới.
Tọa đàm “Petfair Vietnam Talk Series - Thị trường thú cưng Việt Nam: Đổi mới mô hình bán lẻ và cơ hội tăng trưởng” diễn ra ngày 22/4 tại TPHCM - Ảnh: VEAS
Theo các chuyên gia, quy mô thị trường dự kiến tăng từ khoảng 289,17 tỷ USD năm 2026 lên hơn 499 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trên 7%/năm.
Động lực chính đến từ xu hướng coi thú cưng như thành viên gia đình, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phụ kiện và dịch vụ chuyên sâu.
Bên cạnh đó, sự lan tỏa kiến thức chăm sóc thú cưng qua mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy tiêu dùng toàn cầu.
Tại châu Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trung Quốc chi khoảng 42 tỷ USD cho thú cưng trong năm qua và dự kiến riêng mảng thức ăn sẽ đạt 12 tỷ USD vào năm 2030.
Ở Đài Loan, số lượng cửa hàng thú cưng tăng nhanh gấp nhiều lần so với cửa hàng tiện lợi, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi tiêu dùng.
Tại Việt Nam, thị trường thú cưng được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với CAGR khoảng 11%/năm.
Doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến thị trường thú cưng và đặt nhiều câu hỏi tại sự kiện - Ảnh: VEAS
Quy mô thị trường thức ăn thú cưng dự kiến đạt gần 168 triệu USD vào năm 2026 và có thể vượt 222 triệu USD vào năm 2029.
Sự bùng nổ này gắn liền với quá trình đô thị hóa và thay đổi nhận thức của người dân. Khoảng 89,9% hộ gia đình tại đô thị sở hữu ít nhất một thú cưng; trong đó, 45% coi thú cưng là thành viên gia đình và 55% dự định tăng chi tiêu trong ba năm tới.
Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng, dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc chuyên sâu.
Các phân khúc giá trị gia tăng như thức ăn cao cấp, thực phẩm bổ sung, dịch vụ thú y, grooming (chăm sóc – làm đẹp), khách sạn thú cưng hay bảo hiểm vật nuôi đang phát triển nhanh tại các đô thị lớn.
Hệ sinh thái kinh doanh cũng mở rộng mạnh với sự tham gia của chuỗi bán lẻ, phòng khám thú y, đại lý nhập khẩu và đặc biệt là các sàn thương mại điện tử.
Đáng chú ý, chuyển đổi số và ứng dụng AI đang tạo thêm động lực cho ngành. Các nền tảng như TikTok trở thành kênh bán hàng và tiếp thị hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng lớn và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Dù tăng trưởng nhanh, thị trường thú cưng Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa. Theo các chuyên gia, ngành này còn nhiều khoảng trống ở cả khâu sản xuất, phân phối lẫn dịch vụ, đồng thời có khả năng tạo việc làm nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc.
Trong bối cảnh đó, các sự kiện chuyên ngành như Petfair Vietnam 2026 đóng vai trò kết nối cung – cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng tầm chuỗi giá trị.
Với quy mô hàng trăm doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, triển lãm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành thú cưng Việt Nam phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn.




