Thủ tướng yêu cầu Điện Biên tạo đột phá về môi trường đầu tư

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ngày 25/7, Thủ tướng yêu cầu địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
Thủ tướng: Điện Biên có những khó khăn về hạ tầng, điều kiện khách quan thì phải bù lại bằng năng lực cạnh tranh, năng lực xử lý điều hành của chính quyền - Ảnh: Nhật Bắc - Báo Chính Phủ
Thủ tướng: Điện Biên có những khó khăn về hạ tầng, điều kiện khách quan thì phải bù lại bằng năng lực cạnh tranh, năng lực xử lý điều hành của chính quyền - Ảnh: Nhật Bắc - Báo Chính Phủ

Thách thức lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tại buổi làm việc, nội dung trọng tâm được thảo luận gồm phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng hai con số và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Điện Biên tăng 8,67%, cao hơn mức bình quân cả nước (8,18%). Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, chiếm 62,35% cơ cấu kinh tế.

Địa phương cũng đang đẩy nhanh nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú tại khu vực biên giới, chương trình cấp điện nông thôn và các dự án của nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, công tác tinh gọn bộ máy và cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng đây là nền tảng để Điện Biên bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi quy mô kinh tế còn nhỏ, chỉ chiếm khoảng 0,3% GDP cả nước.

Dù tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, con số này vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,02%, Điện Biên phải đạt mức tăng trưởng trên 13% trong 6 tháng cuối năm, tạo áp lực rất lớn.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và du lịch; cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh còn nhiều hạn chế.

Nâng năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh: Nhật Bắc - Báo Chính Phủ
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh: Nhật Bắc - Báo Chính Phủ

Thủ tướng yêu cầu Điện Biên chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp và khai thác hiệu quả các lợi thế về kinh tế cửa khẩu, Cảng hàng không Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ cùng các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan để phát triển du lịch.

Đồng thời, địa phương cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng; phát triển nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng; bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao năng lực điều hành của các sở, ngành và chính quyền cấp xã để tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế, Thủ tướng cũng yêu cầu Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; hoàn thành xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú, chuẩn bị tốt cho năm học mới; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai.

Bình luận