Thúc đẩy ngoại giao biển: Gắn kết an ninh và phát triển tại Đông Nam Á

Dự án "Thúc đẩy ngoại giao biển tại Đông Nam Á" vừa chính thức khởi động tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp cùng Quỹ Konrad Adenauer (Đức) thực hiện, hướng tới xây dựng vùng biển Đông Nam Á hòa bình, ổn định.

Sáng 23/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ khởi động Dự án nghiên cứu "Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy ngoại giao biển tại Đông Nam Á". Sự kiện đi kèm chuỗi hoạt động đầu tiên với chủ đề "Kết nối biển ở Đông Nam Á: Cảng biển, Vận tải biển, Cáp ngầm và A.I.".

Thúc đẩy ngoại giao biển: Gắn kết an ninh và phát triển tại Đông Nam Á - Ảnh 1.
Lễ khởi động Dự án nghiên cứu "Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy ngoại giao biển tại Đông Nam Á"

Tầm nhìn chiến lược về ngoại giao biển

Dự án nghiên cứu "Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy ngoại giao biển tại Đông Nam Á" do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad Adenauer thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Triển khai trong 1 năm với 3 hợp phần đào tạo, tọa đàm, nghiên cứu và 4 nhóm hoạt động, dự án hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, xây dựng vùng biển Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển.

Thúc đẩy ngoại giao biển: Gắn kết an ninh và phát triển tại Đông Nam Á - Ảnh 2.
Các đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế tham dự hội nghị
Thúc đẩy ngoại giao biển: Gắn kết an ninh và phát triển tại Đông Nam Á - Ảnh 3.

Vai trò của ngoại giao biển đối với Việt Nam

Dự án tập trung nâng cao năng lực cho các học giả, chuyên gia Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực kết nối, quản trị và phân tích biển. Thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu chung, chương trình hướng tới đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác biển thực chất tại Đông Nam Á. Ba chủ đề trọng tâm của dự án gồm: Bảo vệ môi trường biển, nhận thức không gian biển và kết nối biển.

Thúc đẩy ngoại giao biển: Gắn kết an ninh và phát triển tại Đông Nam Á - Ảnh 4.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu sự hợp tác và gắn kết giữa hai đơn vị

Dự án triển khai trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh theo Nghị quyết 20. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị và thúc đẩy hợp tác biển của đất nước.

(KIM KHÁNH,TIẾN DŨNG)