Thúc đẩy việc làm tốt hơn cho lao động nữ ngành may mặc

(VOH) - Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), chương trình việc làm tốt hơn được thực hiện tại 500 nhà máy với 700.000 lao động tham gia thực hiện xuyên suốt từ năm 2009 cho đến nay.

Chương trình đã góp phần  thúc đẩy việc làm tốt hơn cho phụ nữ trong ngành may mặc tại TPHCM và một số tỉnh thành khác của Việt Nam. Việc xây dựng nơi làm việc tốt hơn đã  giúp cải thiện điều kiện làm việc trong các nhà máy may mặc, nơi có đến 80% phụ nữ tham gia đồng thời làm cho ngành này cạnh tranh hơn.

Thúc đẩy việc làm tốt hơn cho lao động nữ ngành may mặc.

Nữ công nhân may mặc  tại nhà máy. Ảnh minh họa: internet

Một  nghiên cứu lớn mới đây cho thấy, các nhà máy may mặc cung cấp công việc chất lượng tốt, bền vững và đối xử công bằng với công nhân là động lực mạnh mẽ cho việc trao quyền cho phụ nữ và mang lại những lợi ích lâu dài cho họ, gia đình và cộng đồng của họ.

Các nhà máy đã dần cải thiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động chính của ILO và luật pháp quốc gia về bồi thường, hợp đồng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và thời gian làm việc.

Điều này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc và đồng thời nâng cao năng suất và lợi nhuận của nhà máy.