Thủy sản Việt Nam lập kỳ tích, hướng mốc xuất khẩu 11,5 tỷ USD năm 2026

Vượt qua “bão kép” thiên tai và áp lực gỡ thẻ vàng IUU, ngành thủy sản Việt Nam năm 2025 lập kỷ lục xuất khẩu 11,3 tỷ USD, tạo đà phấn đấu đạt 11,5 tỷ USD trong năm 2026.

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2025 là một năm đầy biến động đối với ngành thủy sản khi phải đồng thời đối mặt với “bão kép” gồm thiên tai cực đoan, môi trường biến đổi nhanh chóng và các rào cản thương mại quốc tế ngày càng khắt khe.

Thủy sản Việt Nam lập kỳ tích, hướng mốc xuất khẩu 11,5 tỷ USD năm 2026 – Hình 1

Phát triển kinh tế biển xanh, bền vững - Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, yêu cầu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu tiếp tục tạo sức ép lớn lên hoạt động khai thác và xuất khẩu hải sản.

Tuy nhiên, trong khó khăn, ngành thủy sản đã thể hiện rõ sự chuyển dịch tư duy từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang phát triển theo hướng kinh tế bền vững, chú trọng giá trị gia tăng.

Nhờ đó, tổng sản lượng thủy sản năm 2025 vẫn đạt 9,95 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2024.

Trong cơ cấu sản xuất, sản lượng khai thác đạt 3,83 triệu tấn, trong khi nuôi trồng đạt 6,1 triệu tấn, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh nguồn lợi khai thác tự nhiên suy giảm.

So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, tổng sản lượng thủy sản tăng 2%, trong đó khai thác tăng 0,8% và nuôi trồng tăng 2,8%.

Đáng chú ý hơn cả là kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 11,3 tỷ USD, vượt 7,8% so với kế hoạch và tăng tới 12,7% so với năm 2024, thiết lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Phạm Quang Toản, kết quả xuất khẩu ấn tượng này đến từ việc triển khai đúng hướng các chiến lược, đề án lớn của ngành.

Trọng tâm là đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và tái cơ cấu sản phẩm xuất khẩu.

Trong năm 2025, các mặt hàng chủ lực như tôm và cá tra đều ghi nhận giá trị xuất khẩu tăng mạnh, đạt đỉnh mới.

Bên cạnh đó, các đối tượng nuôi mới như nuôi biển công nghiệp, rong tảo bước đầu hình thành thị trường ổn định, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Thủy sản Việt Nam lập kỳ tích, hướng mốc xuất khẩu 11,5 tỷ USD năm 2026 – Hình 2

Nuôi trồng thủy sản - Ảnh: TTXVN

Cùng với phát triển sản xuất, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tiếp tục được chú trọng.

Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân cho biết hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi hiện nay đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên tại nhiều địa phương, góp phần phục hồi hệ sinh thái và đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân.

Trong phòng, chống khai thác IUU, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị và Kế hoạch hành động cao điểm, cấp bách nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Công tác tuần tra, kiểm soát trên biển được tăng cường, ứng dụng công nghệ vào quản lý tàu cá ngày càng sâu rộng.

Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đầu tư đội tàu hiện đại, áp dụng kỹ thuật bảo quản mới, qua đó giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm.

Bước sang năm 2026, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng diện tích nuôi trồng 1,326 triệu ha, sản lượng trên 10 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu khoảng 11,5 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng mạnh nuôi trồng, đồng thời thúc đẩy chế biến sâu, chuyển đổi số và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đánh giá tổng thể, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định tăng trưởng dương cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu trong năm 2025 là một “kỳ tích” trong bối cảnh khó khăn chồng chất.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh toàn ngành không được phép chủ quan, mà cần tập trung hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh khoa học công nghệ và đặc biệt là quyết liệt gỡ “thẻ vàng” IUU.

Với đà tăng trưởng tích cực và tâm thế mới, năm 2026 được xác định là năm bản lề để ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục bứt phá, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 11,5 tỷ USD, qua đó khẳng định vai trò trụ cột và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Bình luận