TPHCM: Thông xe cầu qua đảo Kim Cương

(VOH) - Sáng 30/5, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã thông xe cầu qua đảo Kim Cương, nối từ khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi tới đường Mai Chí Thọ.

Đây là công trình không chỉ tạo sự thuận lợi cho người dân khu vực mà còn được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông trên đường Đồng Văn Cống, trục đường chính ra vào cảng Cát Lái (Quận 2).

Cầu nằm trên đường ven sông Sài Gòn, đoạn qua nhánh sông Giồng Ông Tố, điểm đầu trong khu dân cư phường Bình Khánh và điểm cuối tiếp nối đường ven sông phía phường Thạnh Mỹ Lợi.

Cầu có chiều dài hơn 290m, rộng 22m, quy mô 4 làn xe, mỗi hướng 2 làn xe, 1 làn xe ô tô và 1 làn cho xe 2 bánh, vận tốc tối đa khi qua cầu là 60km/h, tuổi thọ thiết kế 100 năm. Công trình có tổng vốn đầu tư là 347 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 07/09/2017.

Đây là một trong những công trình thuộc tuyến đường ven sông Sài Gòn, kết nối từ đường Mai Chí Thọ tới cầu Phú Mỹ.

Cầu qua đảo Kim Cương đưa vào khai thác giúp kết nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi tới đường Mai Chí Thọ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này tới các tuyến đường Trần Não, Lương Định Của và khu vực trung tâm TPHCM. 

  Cắt băng khánh thành cầu qua đảo Kim Cương.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, chủ đầu tư dự án, việc đưa vào khai thác cầu qua đảo Kim Cương sẽ góp phần giảm đáng kể tình trạng kẹt xe ở khu vực trên, nhất là ở trục đường Đồng Văn Cống ra vào cảng Cát Lái. Sắp tới, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án khác để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cảng Cát Lái như xây dựng nút giao Mỹ Thủy, đường nối từ cảng Cát Lái đến đường Vành đai 2, xây dựng cầu Bà Cua, nâng cấp mở rộng đường Đồng Văn Cống… 

Các phương tiện lưu thông từ hầm sông Sài Gòn đến phà Cát Lái đi qua cầu sẽ đi theo lộ trình: Hầm sông Sài Gòn -> Mai Chí Thọ -> Đường D1 ( dưới cầu Cá Trê Nhỏ) –> cầu đảo Kim Cương –> Bát Nàn -> Trương Văn Bang -> Phan Văn Đáng -> Đồng Văn Cống -> Nguyễn Thị Định – phà Cát Lái.

Còn hướng ngược lại lưu thông từ phà Cát Lái đến hầm sông Sài Gòn đi qua cầu sẽ đi theo lộ trình: Phà Cát Lái -> Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống -> Phan Văn Đáng -> Trương Văn Bang -> Bát Nàn -> cầu đảo Kim Cương – đường D1 -> Mai Chí Thọ -> hầm sông Sài Gòn.