Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cả ở doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh

(VOH) - Chiều 30/5, đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Quận uỷ, UBND, Hội đồng nhân dân quận 3 với các doanh nghiệp trên địa bàn

Tại buổi gặp, đại diện các doanh nghiệp cho biết việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp không chỉ riêng công đoàn cơ sở thực hiện mà phải có sự tham gia của Ban giám đốc và toàn thể người lao động. Doanh nghiệp cũng kiến nghị không nên phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay  doanh nghiệp ngoài quốc doanh, mà tất cả doanh nghiệp phải bình đẳng. Các phong trào thi đua nên thiết thực, gắn với công việc cụ thể từng loại hình lao động để thu hút người lao động tham gia.

Văn hóa doanh nghiệp

Các doanh nghiệp phát biểu tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo quận ủy, UBND, HĐND quận 3.

Trong năm 2017, quận 3 đã thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quận lên hơn 12.000 doanh nghiệp từ đó tạo việc làm ổn định, bảo đảm thu nhập, đời sống cho người lao động trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, kiến thức chính trị, pháp luật, quan tâm cải thiện bữa ăn giữa ca, hỗ trợ tiền nhà trọ, nuôi con nhỏ, tăng tiền thưởng, tiền năng suất..

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, các doanh nghiệp đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tặng gần 2.300 phần quà Tết cho người lao động với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng; trao tặng 124 vé xe cho người lao động lâu năm chưa về quê ăn có điều kiện sum họp cùng gia đình với số tiền 82 triệu đồng.

Dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương 2 tập thể và 8 cá nhân thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động.