Tuyên dương 546 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con của người lao động ngành cao su Việt Nam

(VOH) - Ngày 25/10, tại TPHCM, Hội Khuyến học 28/10 thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức tuyên dương 546 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2019-2020.

Đây là con của những người lao động trong toàn ngành đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua ở các cấp học, trong đó có 358 em trúng tuyển đại học đạt số điểm từ 23 trở lên, 117 sinh viên đang học hệ đại học chính quy có thành tích đạt loại giỏi trở lên.

Đặc biệt, có 04 học sinh, sinh viên đạt giải 3 hoặc huy chương đồng trở lên trong các kì thi Olympic, thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế và 67 học sinh từ 11 tuổi (học lớp 6 trở lên) vượt khó, học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ khó khăn đối với các em có gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhất là học sinh sinh viên các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt gây ra cũng như  góp phần động viên, chia sẻ tinh thần hiếu học của các em, Quỹ khuyến học 28/10 đã quyết định khen thưởng mỗi em được tuyên dương 5 triệu đồng tiền mặt. 

học bổng
Tuyên dương 546 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi con người lao động ngành cao su Việt Nam

Theo đại diện Công đoàn Cao su Việt Nam, trong hàng ngàn học sinh, sinh viên được Hội khuyến học 28/10 tuyên dương qua các năm, nhiều em có thành tích học tập xuất sắc, có nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học giỏi, trưởng thành. Riêng tại lễ tuyên dương lần này cũng có nhiều em là những tấm gương học rất giỏi: em Lê Hạnh Dung, Nguyễn Quỳnh Hương (Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa) trúng tuyển vào đại học Ngoại thương; Trần Nguyễn Quốc Quân (Công ty Cao su TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh) trúng tuyển Đại học Y dược với số điểm cao; Trang Trung Hoàng Phúc (Công ty CP Cao su Bà Rịa) sinh viên giỏi trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Đoàn Nguyễn Trần Hoàn (Công ty Cao su TNHH MTV Cao su Phú Riềng) đạt Huy chương đồng toán quốc tế; Nguyễn Ngọc Quyết (Cơ quan Công đoàn CSVN) là học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa liên tục nhiều năm liền giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng các kỳ thi Olympic quốc tế.

Bên cạnh những tấm gương học giỏi là những tấm gương vượt khó, học giỏi như em Trần Thị Cẩm Tiên - Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, mắc bệnh máu trắng nhưng vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền. Đây là những tấm gương phấn đấu, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. 

Ngoài hỗ trợ học bổng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam còn hỗ trợ kinh phí trang bị nội thất và trang thiết bị cho khu B, Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM với số tiền gần 5,2 tỷ đồng, thành lập Ban liên lạc học sinh, sinh viên ngành Cao su Việt Nam để kịp thời quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Hội Khuyến học 28/10 còn hỗ trợ các địa phương xây dựng trường học tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ, trao hàng nghìn suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Quỹ khuyến học 28/10 được hình thành từ năm 2013, phần lớn từ nguồn ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Qua 9 năm hoạt động, Quỹ khuyến học 28/10 đã tuyên dương, khen thưởng cho 3.300 em học sinh-sinh viên với tổng số tiền hơn 8,557 tỷ đồng, đến nay Quỹ khuyến học 28/10 kết dư trên 14,153 tỷ đồng.

Dịp này, các đơn vị và cá nhân trong ngành cao su đã đóng góp gây quỹ khuyến học 28/10 lên đến 7 tỷ đồng.