Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co mạnh ngay từ khi mở cửa. Trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm lùi về gần 1.780 điểm trước khi hồi phục lên sát mốc 1.800 điểm.
Tuy nhiên, thanh khoản đến cuối buổi sáng suy giảm, thấp hơn cùng kỳ khoảng 23%.
Bước sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục dao động dưới tham chiếu nhưng dần cải thiện.
Sau nhịp rung lắc quanh 14h, VN-Index tăng trở lại nhờ lực kéo chủ yếu từ nhóm cổ phiếu Vingroup, với VIC và VHM đồng loạt tăng trần. Chỉ số có lúc thử thách lại ngưỡng 1.800 điểm nhưng không thành công.
Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên ATC khiến VN-Index quay đầu giảm. Dù nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ, thị trường vẫn đóng cửa dưới tham chiếu, chốt phiên trên 1.782 điểm, giảm gần 9 điểm so với hôm trước.
VIC, VHM tăng trần giữa phiên VN-Index giảm sâu - Ảnh: VnExpress
Thống kê trên sàn HoSE cho thấy có tới 254 mã giảm giá, gấp khoảng ba lần số mã tăng, phản ánh mức độ lan tỏa tiêu cực khá cao.
Các nhóm ngành tài nguyên, công nghiệp, hóa chất và công nghệ ghi nhận hiệu suất kém nhất.
Xét theo từng mã, VIC và VHM là hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số. Trong đó, VIC đóng góp hơn 14 điểm, còn VHM hỗ trợ khoảng 5,5 điểm cho VN-Index.
Hai mã này đều tăng hết biên độ, lần lượt đạt 130.100 đồng và 97.600 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch trên 900 tỷ đồng mỗi mã, đứng thứ hai và thứ tư toàn thị trường.
Dù biến động mạnh, thanh khoản toàn sàn HoSE lại sụt giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 26.100 tỷ đồng, thấp hơn phiên trước gần 7.800 tỷ đồng.
Thị trường còn chịu áp lực tâm lý từ hoạt động bán ròng của khối ngoại, với giá trị khoảng 1.251 tỷ đồng, tăng 30% so với phiên liền trước.
FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, lên tới 821 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng VCB, VHM và ACB. Ở chiều ngược lại, MWG là mã hiếm hoi được mua ròng trên 100 tỷ đồng.
Trong báo cáo cuối phiên trước đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index có thể đang trong nhịp tăng trung hạn.
Theo VCBS, các nhịp rung lắc, điều chỉnh quanh vùng 1.780–1.810 điểm là cần thiết để thị trường tái cân bằng và tạo nền cho xu hướng tăng bền vững hơn.
Trong bối cảnh hiện tại, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên tìm kiếm các cổ phiếu đang củng cố vùng hỗ trợ vững chắc, đồng thời ghi nhận sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động, qua đó giải ngân từng phần trong các nhịp điều chỉnh của thị trường.




