Việt Nam - Trung Quốc tăng tốc “mở luồng xanh” cho sầu riêng, vải thiều

VOH - Việt Nam - Trung Quốc sắp thiết lập cơ chế “luồng xanh nông sản” ưu tiên thông quan nhanh cho các mặt hàng trái cây tươi trong mùa cao điểm thu hoạch.

Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác có buổi hội đàm quan trọng với Tổng cục Hải quan Trung Quốc nhằm gỡ nút thắt thương mại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, vải thiều và thủy sản.

Tại cuộc làm việc, hai bên thống nhất nhiều nội dung chiến lược, tạo bước đột phá mới trong hợp tác nông sản giữa hai quốc gia.

Trước mắt, Trung Quốc và Việt Nam phối hợp xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu sầu riêng, đồng thời cam kết đảm bảo hoạt động thông quan vải thiều được thông suốt trong mùa vụ 2025.

img-9311-1161-8841
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy tặng quà lưu niệm đến bà Tôn Mai Quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Ảnh: Bộ NNMT

Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh quá trình đàm phán kỹ thuật, tiến tới ký kết các nghị định thư mở cửa thị trường cho những mặt hàng nông lâm thủy sản mới. Đặc biệt, Trung Quốc sẽ cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam kiểm tra thực địa với mặt hàng bưởi và chanh, phục vụ việc xây dựng nghị định thư xuất khẩu chính thức.

Một nội dung nổi bật trong buổi hội đàm là việc thiết lập cơ chế “luồng xanh nông sản” – ưu tiên thông quan nhanh cho các mặt hàng trái cây tươi trong mùa cao điểm thu hoạch. Hai bên còn thống nhất tăng thời gian làm việc tại cửa khẩu, kể cả vào cuối tuần và ngoài giờ hành chính, nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động xuất nhập khẩu.

Việt Nam và Trung Quốc cũng cam kết thành lập tổ công tác chung về kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhóm này sẽ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong giao thương, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản một trong những mũi nhọn xuất khẩu của Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, hai nước cũng sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để ký nghị định thư về thủy sản tươi sống và thủy sản khai thác bước đi được kỳ vọng sẽ mở ra thị trường rộng lớn hơn cho ngành thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc.

Một điểm đáng chú ý là phía Việt Nam cũng tháo gỡ hoàn toàn các rào cản đối với việc nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc, góp phần cân bằng thương mại hai chiều.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 5,07 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2024. Hai nước hiện đã ký 28 thỏa thuận ghi nhớ và nghị định thư, tạo nền tảng vững chắc cho thương mại nông sản song phương.

Bình luận