VietinBank bị xử phạt thuế hơn 87 tỉ đồng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

VietinBank phải nộp bổ sung tổng cộng hơn 87,4 tỉ đồng. Ngân hàng khẳng định đã nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Dù gặp sự cố về thuế, báo cáo tài chính cho thấy VietinBank vẫn duy trì tăng trưởng khả quan trong hoạt động kinh doanh. Thu nhập lãi thuần sáu tháng đầu năm đạt 31.317 tỉ đồng chỉ tăng nhẹ gần 3% so với cùng kỳ năm trước.

Các mảng hoạt động có diễn biến trái chiều: Dịch vụ và kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi thuần sụt giảm; Mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư lại tăng trưởng vượt trội góp phần bù đắp và cải thiện lợi nhuận.

1vtb-16752528510041751845011
VietinBank bị xử phạt thuế hơn 87 tỉ đồng

Đặc biệt, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh, từ mức hơn 15.865 tỉ đồng trong nửa đầu 2024 xuống còn 11.083 tỉ đồng năm nay. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế bán niên 2025 đạt 18.920 tỉ đồng, tăng tới 46% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, VietinBank vẫn đối mặt với rủi ro chất lượng tín dụng. Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng nợ xấu của ngân hàng đạt 24.812 tỉ đồng tăng hơn 16% so với đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn chiếm khoảng 15.200 tỉ đồng, tăng gần 11%.

Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng vẫn tiềm ẩn thách thức lớn từ công tác quản lý nợ xấu.

Không chỉ VietinBank, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Công ty Cổ phần Công nghệ One bị Cục Thuế Hà Nội kết luận kê khai hóa đơn sai, chi phí không đúng quy định, dẫn đến phải nộp bổ sung hơn 2,26 tỉ đồng (bao gồm tiền phạt và tiền chậm nộp).

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG) bị Cục Thuế yêu cầu nộp tổng cộng hơn 682 triệu đồng cho giai đoạn 2022-2024, trong đó có hơn 190 triệu đồng tiền phạt hành chính.

Bình luận