Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi chiến lược mở rộng toàn cầu cùng với sự hậu thuẫn tài chính cực lớn từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán được công bố sáng 25/4, trong quý 4/2024, VinFast bàn giao 53.139 xe ô tô điện, tăng 143% so với quý trước. Đặc biệt, doanh số bán lẻ (B2C) bùng nổ tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm 2023 phản ánh sự đón nhận tích cực từ thị trường.
Tính chung cả năm, VinFast giao tổng cộng 97.399 xe ô tô điện, tăng 192% so với năm 2023 và 70.977 xe máy điện, tăng nhẹ 1%.

Dù doanh thu tăng trưởng mạnh, VinFast vẫn ghi nhận lỗ ròng lên đến 3,1 tỉ USD trong năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp âm 57,4%. Điều này không gây bất ngờ khi VinFast vẫn đang trong giai đoạn đầu tư lớn vào sản xuất, R&D và mở rộng thị trường.
Ông Phạm Nhật Vượng rót 10.000 tỉ đồng (410,9 triệu USD) tài trợ không hoàn lại cho VinFast - một phần trong cam kết hỗ trợ 50.000 tỉ đồng (2,1 tỉ USD) được công bố tháng 11/2024.
Song song đó, Vingroup cũng giải ngân hơn 27.000 tỉ đồng dưới dạng các khoản vay và cam kết cho vay mới tối đa 35.000 tỉ đồng để tiếp sức cho VinFast.
Trong năm 2024, VinFast tiếp tục triển khai nhiều chiến lược gia tăng giá trị cho người dùng, tiêu biểu là chương trình sạc miễn phí trên toàn quốc góp phần thúc đẩy người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Hãng cũng mở rộng hoạt động mạnh mẽ tại Indonesia, Philippines, Bắc Mỹ và châu Âu, hướng tới mục tiêu toàn cầu hóa.
Không dừng lại ở ô tô điện, ông Vượng cho biết Vingroup đang định hướng mở rộng thêm nhiều trụ cột chiến lược như đầu tư cao tốc, phát triển cảng biển, góp phần vào sự phát triển bền vững của hạ tầng quốc gia.