WB và IMF cùng hạ dự báo tăng trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2025

VOH - Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, vốn được coi là "đầu tàu tăng trưởng" toàn cầu, đang đối mặt với một loạt thách thức kinh tế nghiêm trọng.

Trong các báo cáo cập nhật công bố ngày 24/4, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng khu vực năm 2025, phản ánh bức tranh đầy thận trọng về triển vọng kinh tế trong thời gian tới.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương sẽ giảm xuống còn 4% vào năm 2025, thấp hơn mức 5% của năm 2024.

IMF thậm chí đưa ra mức thấp hơn, chỉ 3,9%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước và thấp hơn mức 4,6% năm 2024. Đây là đợt điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19, cho thấy khu vực đang chịu áp lực lớn từ nhiều phía.

kinh-te-han-quoc
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan (Hàn Quốc) - Ảnh: THX

Theo cả hai tổ chức tài chính toàn cầu, nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là do: Nhu cầu tiêu dùng toàn cầu yếu đi, khiến xuất khẩu động lực chính của nhiều nền kinh tế châu Á suy giảm; Căng thẳng thương mại leo thang, làm gián đoạn chuỗi cung ứng; Tình trạng bất định kinh tế toàn cầu kéo dài, ảnh hưởng đến niềm tin của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng; Các vấn đề mang tính cấu trúc, như dân số già hóa, năng suất lao động suy giảm và sự phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu.

Trong bối cảnh khó khăn, cả WB và IMF đều đưa ra những khuyến nghị quan trọng để các quốc gia trong khu vực gia tăng khả năng chống chịu:

Đổi mới công nghệ và tăng năng suất: WB nhấn mạnh vai trò của việc tận dụng công nghệ mới để tạo ra việc làm và nâng cao hiệu quả kinh tế như những gì đang diễn ra tại Malaysia và Thái Lan.

Cải cách thể chế và nâng cao cạnh tranh: Việt Nam được nêu làm ví dụ điển hình trong cải cách ngành dịch vụ, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp tư nhân.

Thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đa dạng hóa xuất khẩu: IMF khuyến nghị chuyển hướng sang mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu đơn thuần.

Tăng cường liên kết khu vực: Các sáng kiến như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được đánh giá là công cụ quan trọng để thúc đẩy thương mại, dịch vụ, kinh tế số và hài hòa quy định.

Liên kết khu vực và hài hòa chính sách kinh tế ngày càng quan trọng trong bối cảnh địa chính trị biến động.

Bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực, cho rằng "bóng tối" kinh tế hiện tại cũng mở ra cơ hội để các quốc gia tái cấu trúc nền kinh tế, đầu tư vào đổi mới, cải cách mạnh mẽ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. IMF bổ sung rằng châu Á vẫn đóng góp gần 60% tăng trưởng toàn cầu trong năm 2024, nên nếu có những bước đi đúng đắn, khu vực hoàn toàn có thể lấy lại đà phát triển.

Bình luận