Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2025 đối mặt suy yếu mang tính “rộng khắp”

VOH - Mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu trong tình trạng dễ tổn thương, già hóa dân số, năng suất đi xuống… là những thách thức mà khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối mặt.

Căng thẳng thương mại leo thang, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giảm sút và bất ổn kinh tế kéo dài khiến Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cùng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Báo cáo cập nhật khu vực ngày 24/4 của WB cho biết dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sẽ giảm còn 4% trong năm 2025, so với mức 5% trong năm 2024.

Các nguyên nhân khiến hạ dự báo mà WB đưa ra: niềm tin của giới doanh nghiệp và người tiêu dùng đang chịu tác động của bất định toàn cầu khiến đầu tư và tiêu dùng giảm; các biện pháp hạn chế thương mại và tăng trưởng toàn cầu chậm lại tiếp tục gây áp lực đối với xuất khẩu.

Final-cover-pic-jpg780x439-s
Ảnh minh họa - Nguồn: World Bank

WB cho biết có một điều tích cực là tỷ lệ nghèo đói trong khu vực được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm.

Báo cáo của WB đề xuất ba hướng chính sách để tăng cường khả năng phục hồi: tận dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất và tạo việc làm (như tại Malaysia và Thái Lan); cải cách để thúc đẩy cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ (điển hình là Việt Nam); và mở rộng hợp tác quốc tế để củng cố nội lực kinh tế.

Về phần IMF, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ còn 3,9% trong năm nay, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó và thấp hơn mức 4,6% của năm ngoái. Mức hạ dự báo này được cho là mạnh nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Cho năm 2026, IMF đưa ra con số tăng trưởng khu vực dự kiến ở mức 4%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo trước.

Theo IMF, năm 2024 gần 60% tăng trưởng toàn cầu thuộc về khu vực châu Á, do đó khu vực này được coi là đầu tàu thương mại quốc tế.

Tuy nhiên có nhiều yếu tố tác động đến vị thế này, khi mô hình tăng trưởng dựa vào tự do hóa thương mại và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nhu cầu toàn cầu yếu đi, thương mại suy giảm, điều kiện tài chính thắt chặt và mức độ bất định gia tăng.  

Khu vực cũng nhận cảnh báo về nhiều “cản trở mang tính cấu trúc” từ IMF, trong đó có sự dễ tổn thương của mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, tình trạng dân số già hóa tại một số nền kinh tế và xu hướng suy giảm năng suất.

Sự suy yếu được IMF ghi nhận mang tính “rộng khắp”. Các nước có nền kinh tế phát triển trong khu vực đều được điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng xuống còn 1,2% - thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với dự báo trước. Tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển được dự báo đạt 4,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm.

IMF đưa ra các giải pháp để ứng phó, gồm: hướng tới mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, trong đó chú trọng tăng tiêu dùng nội địa một cách bền vững, đa dạng hóa xuất khẩu và đẩy mạnh liên kết khu vực.

Các sáng kiến như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được IMF đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong thương mại hàng hóa mà cả về dịch vụ, kinh tế số..Những sáng kiến này có thể làm hài hòa các quy định, giúp củng cố khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Bình luận