“Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian qua, đặc biệt là dưới tác động của thông tin Mỹ tăng thuế đối ứng đối với Việt Nam, từ đó có những giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp” – Đây là mục tiêu hướng tới của Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố , chuyên đề “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu về lĩnh vực ngân hàng”, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 tổ chức, vào sáng nay 25/4. Đây cũng là Hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 259 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền TPHCM.

Hội nghị thu hút hơn 200 đại diện của các doanh nghiệp tham dự, tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về các giải pháp ứng phó với biến động tỉ giá, các chính sách cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, hướng dẫn phương thức thanh toán xuất nhập khẩu,...Đặc biệt, doanh nghiệp quan tâm nhiều đến việc Mỹ tăng thuế đối ứng đối với Việt Nam.
Ông Phạm Văn Vĩnh, Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn hải quan và quốc tế PWC bày tỏ tâm tư, khoảng ngày 9/7 là hết thời hạn đàm phán, thì việc áp dụng thuế sẽ xảy ra như thế nào, Việt Nam có thể đàm phán giảm thuế được hay không, rồi các kịch bản…rõ ràng là cần có thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, chứ doanh nghiệp sẽ không biết chính xác VN đang tập trung gì, có những gì để đàm phán với Mỹ để có thể giảm được thuế quan ấy không. Các kịch bản tăng trưởng GDP là như thế nào, chúng ta tiếp tục được 8% hay không hay là có dự báo gì. Có dự trù gì thì cần trao đổi rõ với doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm để tất cả cùng nỗ lực.

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, ngành ngân hàng đã cùng với các đơn vị tăng cường các giải pháp hỗ trợ vốn, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tín dụng, đưa ra các biện pháp thiết thực giải quyết nguồn hàng tồn đọng do chưa xuất khẩu.
Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó trưởng phòng giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 2 cho biết, khi hàng bị dồn ứ lại do không xuất khẩu như định kỳ trước đây, thì doanh nghiệp nên gửi công văn lên Cục Hải quan ngay lập tức, và Cục sẽ có biện pháp phê duyệt để doanh nghiệp có thể mở rộng thuê thêm các địa điểm sản xuất kinh doanh khác, các vị trí cơ quan hải quan được giao giám sát, làm sao giúp cho các doanh nghiệp không xuất được hàng hay gặp khó khăn vướng mắc gì thì đều có cơ quan hỗ trợ ngay lập tức.
Bên cạnh trả lời vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 còn giải thích chi tiết, cụ thể các chính sách, quy định pháp luật, góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước một cách kịp thời, nhanh gọn và hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khẳng định, tính đến nay, ngành ngân hàng đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; có những chính sách cho vay bằng tiền đồng với lãi suất thấp; hỗ trợ thông qua các dịch vụ thanh toán quốc tế… đưa lĩnh vực xuất nhập khẩu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế. “Có thể nói hội nghị hôm nay xuất phát từ chính việc Chính phủ Mỹ thay đổi thuế quan tác động trực tiếp đến một số ngành, lĩnh vực xuất khẩu nhất là doanh nghiệp xuất khẩu qua thị trường Mỹ, chúng tôi muốn gặp gỡ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này để trao đổi thông tin, nắm bắt những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh theo cách, những gì có thể tháo gỡ được cho doanh nghiệp thì tháo gỡ và những gì thuộc cơ chế thì quý cộng đồng cứ việc phản ánh để chúng tôi có thể hỗ trợ, tất cả những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, giao dịch vốn với ngân hàng và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn dịch vụ ngân hàng”, ông Nguyễn Đức Lệnh chia sẻ.
Với vai trò là nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền nhà nước, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bày tỏ tâm tư nguyện vọng, kết nối với các đơn vị, sở ngành tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ông Đào Minh Chánh, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM nhấn mạnh, hội nghị là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 của Thành phố, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, Nghị quyết 98 của Quốc hội về giải quyết cơ bản những vướng mắc tồn đọng của thành phố. Và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực 2 hôm nay đã có buổi trao đổi thật cởi mở với doanh nghiệp, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu liên quan đến lĩnh vực ngân hàng cũng như các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp về lĩnh vực ngân hàng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp ổn định và phát triển.