33 trở thành con số may mắn ở Chile

(VOH) - Sau khi giải cứu thành công 33 thợ mỏ bị mắt kẹt trong lòng đất, nhiều người đã sâu chuỗi các con số lại cho rằng, con số 33 trở thành một con số may mắn ở quốc gia này

 Thợ mỏ Renan Avalos đang được đưa ra khỏi lồng Phượng Hoàng

Có 33 thợ mỏ bị kẹt sâu trong lòng đất ở miền bắc Chile, và mất 33 ngày để khoan hố tới chỗ trú ẩn của họ. Một số người nói con số này chỉ là một sự trùng khớp, nhưng đối với những người khác con số này có nhiều ý nghĩa. Mikhail Proestakis (quản lý công ty) tham gia cứu hộ cho biết thêm, mỗi mũi khoan có đường kính 66cm, gấp hai lần con số 33. Ngày bắt đầu cứu hộ là 13-10 và nếu viết thêm hai số cuối của năm thành 13-10-10, cộng lại cũng bằng 33.

ĐH