Đơn vị bầu cử số 13 - Quận 12: Trần Thị Tuyết Hoa

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

* TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ứng cử viên: Trần Thị Tuyết Hoa

Sinh ngày: 9/12/1968

Quê quán: Thanh Thủy - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

Ngày vào Đảng: 20/9/2002

Hiện là: Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TPHCM

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kế toán - Tài Chính - Ngân hàng, lớp Kế toán tổng hợp. Đại học Luật văn bằng 2, ngành Luật kinh tế. Cao học Kinh tế, ngành Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Kinh Tế TP.HCM. Cao cấp chính trị. Anh văn tương đương trình độ C.

* TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 01/11/1991 đến 12/2003: Là nhân viên, công tác tại phòng Văn hoá Y tế - Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

- Từ 01/2004 đến 6/2007: Là Kiểm soát viên, công tác tại phòng Thanh tra 2 - Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

- Từ 07/2007 đến 31/12/2012: Là phó trưởng phòng, công tác tại phòng Kiểm tra 3 - Cục thuế TP.Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm: Ủy viên Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Cục thuế, Ủy viên BCH Công đoàn Cục thuế.

- Từ 1/1/2013 đến 21/5/2015: Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân. Kiêm nhiệm: Ủy viên Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Cục thuế, Bí thư Chi bộ Thuế thu nhập cá nhân, Ủy viên BCH Công đoàn Cục thuế.

- Từ 22/5/2015 đến tháng 10/2015: Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân. Kiêm nhiệm: Đảng ủy viên Đảng bộ Cục thuế, Bí thư Chi bộ Thuế thu nhập cá nhân, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đòan Cục thuế TP.HCM.

- Từ tháng 11/2015 đến nay: Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân. Kiêm nhiệm: Đảng ủy viên Đảng bộ Cục thuế, Bí thư Chi bộ Thuế thu nhập cá nhân, Phó Chủ tịch Công đòan Cục thuế TP.HCM.

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Cục thuế TP HCM, rất vui mừng và vinh dự khi được UBMTTQTP đề nghị giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐNDTP nhiệm kỳ 2016-2021. Cục  thuế TP, cũng như bản thân tôi, rất mong có được sự tín nhiệm của các cử tri, để tôi có thể trở thành đại biểu HĐNDTP.  Nếu được các cô bác, AC  cử tri tín nhiệm và bầu tôi làm đại biểu HĐND TP tôi sẽ tập trung thực hiện những vấn đề  sau:

1. Tôi  sẽ hoàn thành tốt vai tròlà cầu nối hiệu quả giữa cơ quan thuế với các cử tri, NNT. 

​Mục tiêu của ngành thuế là đảm bảo kê họach thu ngân sách để nâng cao các phúc lợi xã hội, thông qua việc quản lý thuế hiệu quả. Người NT kê khai và nộp thuế tốt thì cơ quan thuế mới nâng cao được hiệu quả quản lý vì vậy có thể nói tạo điều kiện tối đa để NNT thực hiện nghĩa vụ thuế chính là mục tiêu tiên quyết của cơ quan thuế. Để thực hiện mục tiêu này,  cục thuế TP.HCM  đã thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp , từ công tác tuyên truyền đến hỗ trợ NNT dưới nhiều hình thức đặc biệt là các chương trình lắng nghe ý kiến NNT, chương trình hỗ trợ NNT QTT TNCN hàng năm. Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ của mình CQT rất cần lắng nghe từ nhiều kênh thông tin để hoàn chỉnh bộ máy phục vụ người dân tốt hơn. Như vậy, quan thuế cũng như NNT là các cử tri , rất cần vai trò cầu nối –là một người vừa đại diện cho NNT vừa là công chức thuế - để lắng nghe kịp thời, điều chỉnh khi cần thiết, từ đó tạo được sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện mục tiêu. Nếu được các cử tri tín nhiệm và trúng cử vào HĐND TP, tôi xin hứa sẽ làm tốt vai trò cầu nối này, đồng thời , tham mưu cho lãnh đạo các cấp tiếp tục hòan chỉnh chính sách thuế nói chung và thuế TNCN nói riêng.Tham mưu cho Lãnh đạo giải pháp tiếp tục hòan thiện đội ngũ công chức  thuế , nâng cao năng lực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, chông phiền hà, nhũng nhiễu người nộp thuế. Là một người công tác trong ngành 26 năm , kinh qua nhiều sắc thuế, nhiều vị trí tôi nhận thấy,công chức thuế cần phải nắm vững chuyên môn để xử lý đúng luật và phải  giải thích , hướng dẫn tận tình  cho NNT bằng thái độ đúng mực thì NNT sẽ tự giác chấp hành .Chính điều này sẽ  làm cho hình ảnh của cơ quan thuế ngày một đẹp hơn, thân thiện hơn trong mắt xã hội .

2. Tôi sẽ dành thời gian để tham dự đầy đủ các cuộc của HĐND TP, tham gia các họat động giám sát việc thực hiện Ngị quyết của HĐND TP và đặc biệt là dành thời gian để xuống các tổ dân phố để gặp gỡ, lắng nghe, tìm hiểu đời sống và  tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri. Ngòai ra , Cục thuế TP.HCM là nơi tiếp xúc với người nộp thuế, từ các doanh nghiệp, tổ chức..cho đến các cá nhân . Vì vậy, ngoài việc tiếp xúc cử tri ở cơ sở, cử tri có thể đến gặp tôi tại cơ quan hoặc gửi đơn, thư về qua địa chỉ phòng thuế TNCN  của Cục thuế.Nếu là các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế, tôi sẽ báo cáo và tham mưu cho Lãnh đạo Cục thuế chỉ đạo các bộ phận chức năng, các phòng, các Chi cục thuế,  có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến, đơn thư phản ánh của các cử tri và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế nhằm giải quyết những yêu cầu chính đáng của các cử tri. Còn nếu các ý kiến  đề xuất thuộc các lĩnh vực khác tôi sẽ ghi nhận, phản ánh và đề nghị các cấp chính quyền  xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cuối cùng, tôi xin cám ơn quý cô bác, anh chị đã quan tâm, lắng nghe và ủng hộ chúng tôi, một lần nữa tôi xin hứa nếu được trúng cử, tôi sẽ cố gắng hết sức để hòan thành tốt nhiệm vụ của một ĐBHĐND. 

Bình luận