Đăng nhập

Đơn vị bầu cử số 31 - Huyện Củ Chi: Đinh Minh Hiệp

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

img thumbXem toàn màn hình

* TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ứng cử viên (ĐB HĐND TPHCM): ĐINH MINH HIỆP

Ngày sinh: 12/3/1975

Quê quán: Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Nơi ở hiện nay: 33/11 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Hóa sinh

   - Học vị: Tiến sĩ Hóa sinh                                                          

   - Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị

   - Ngoại ngữ: Chứng chỉ C, tiếng Nga

Nơi làm việc: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM

Ngày vào Đảng: 28/7/2005

Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Năm 2011: Huân chương Lao động Hạng Ba

- Năm 2015: Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc

* TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Từ tháng 8/1997 đến tháng 12/2000

- Cán bộ chuyên trách Quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ thanh niên, Trung tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật trẻ

Từ tháng 1/ 2001 đến tháng 7/2004

- Chuyên viên Quản lý Khoa học Công nghệ, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TPHCM

Từ tháng 7/2004 đến tháng 1/2013

- Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Từ tháng 1/2013 đến tháng 2/2014

- Phó Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Từ tháng 2/2014 đến 3/2016

- Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thời gian gần đây, thành phố phát triển mạnh mô hình nông nghiệp đô thị và đã chứng tỏ đây là hướng đi phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, xây dựng nông thôn mới. Tại các huyện ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh... bà con nông dân đã giảm mạnh diện tích sản xuất lúa, chuyển sang trồng hoa lan, cây kiểng, rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP cũng như chăn nuôi bò sữa, bò thịt, cá sấu đang được nhân đàn khá mạnh.

Ngành nông nghiệp Thành phố đã có những khởi sắc, thu nhập của người dân ngoại thành được cải thiện, đã bằng 80,5% người dân nội thành, tức là khoảng cách được rút xuống còn 1,2 lần so với 1,8 lần trước đó.

Với vai trò quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, bản thân tôi sẽ tập trung nhiệm vụ phát triển mô hình để mở rộng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị, gia tăng sản lượng, góp phần phát triển nông nghiệp đô thị từ chiều rộng, lấy số lượng làm mục tiêu sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất bằng giá trị và lợi nhuận, cụ thể hóa bằng các hành động sau đây:

- Đề xuất và hỗ trợ bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng kỹ thuật sản xuất công nghệ cao, sử dụng giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, ổn định và bền vững, góp phần giải quyết nhu cầu thực phẩm an toàn, cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp của thành phố;

- Huy động các nguồn lực của thành phố, các thành phần kinh tế để tổ chức sản xuất các loại sản phẩm ổn định lâu dài và có giá trị cao (hoa, rau sạch, cây kiểng, các ảnh)  gắn với quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cung cấp cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu tại chỗ, phát huy lợi thế cạnh tranh ngay tại thị trường thành phố.

- Tham mưu tăng cường công tác quản lý Nhà nước để bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, tăng tỷ lệ che phủ của rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố; tái sử dụng chất thải đô thị làm phân bón, nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tôi sẽ hành động nhằm góp phần phát triển nông nghiệp đô thị, vì một Thành phố Văn minh - Hiện đại – Nghĩa tình – Có chất lượng sống tốt! 

Bình luận