Bản tin bất động sản hôm nay 24/9/2019: UBND TPHCM yêu cầu bàn giao nhà ở xã hội

(VOH) - Bản tin bất động sản ngày 24/9 : Đô thị Huế sẽ được mở rộng gấp 5 lần; Chờ lên đặc khu, Phú Quốc được qui hoạch thành thành phố du lịch biển quốc gia…

UBND TPHCM ra "tối hậu thư" yêu cầu bàn giao nhà ở xã hội

Dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP HCM liên tục trễ hẹn bàn giao nhà khiến UBND TPHCM phải ra "tối hậu thư".

Ngày 24/9, UBND TPHCM ra văn bản yêu cầu sở, ngành tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm do Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM (HOF) làm chủ đầu tư, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đơn vị liên kết.

Theo cam kết với người dân, dự án sẽ bàn giao vào tháng 4-2017. Tuy nhiên, qua nhiều buổi làm việc, chủ đầu tư liên tục thất hứa và đến nay công trình vẫn ngổn ngang. Ghi nhận mới nhất từ Sở Xây dựng cho thấy sân thượng, tầng mái vẫn đang khắc phục chiều cao lan can. Bên trong căn hộ chỉ mới hoàn thiện 80%, nhiều hạn mục chưa đúng thiết kế, cần bổ sung lại.

Lần cam kết gần đây nhất chủ đầu tư hứa hẹn ngày 30-9 sẽ bàn giao. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành sẽ rất khó.

UBND TP yêu cầu Công ty Hoàng Quân khẩn trương cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019; giao Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM theo dõi, giám sát việc hợp tác đầu tư, đôn đốc để bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Trước đó, UBND TP xử phạt số tiền 275 triệu đồng đối với Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM vì chậm tiến độ trong việc triển khai xây dựng dự án nói trên.

Sẽ có căn hộ giá chỉ từ 150 triệu đồng?

Tại hội thảo “Giải pháp an cư cho công nhân lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 24-9 tại TP.HCM, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam cho rằng, hầu hết các KCN tập trung đều thiếu hoặc không có nhà ở cho người lao động.

Để tháo gỡ bài toán an cư cho người lao động, theo ông Văn Anh, Tổng LĐLĐ đã triển khai đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Đây là chủ trương lớn, kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích về nhà ở và giải quyết nhu cầu gửi trẻ cho các gia đình công nhân lao động, siêu thị, nhà thuốc, nhà văn hóa cho công nhân lao động làm việc tại KCN, KCX.

“Theo tính toán ban đầu, mỗi căn hộ có diện tích từ 30-45 m2 gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh… có giá từ 150 triệu đồng trở lên. Nếu mỗi cặp vợ chồng tiết kiệm 1,8-2 triệu/đồng/tháng, trong khoảng 5-7 năm sẽ mua được nhà ở diện tích 30 m2. Ðối tượng được mua nhà là đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn có thiết chế”, ông Anh chia sẻ.

Dãy nhà phố tăng giá 50 tỷ đồng/căn sau 5 năm ở Thủ Thiêm

Đường Nguyễn Cơ Thạch (quận 2) là một trong những công trình trọng điểm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng chiều dài hơn 2,5 km, lộ giới gần 45 m, dài xuyên suốt qua Khu đô thị Sala. Đây được xem là tuyến đường quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực này.

Một phần của đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài qua Khu đô thị Sala của chủ đầu tư Đại Quang Minh. Từ nút giao với đường Mai Chí Thọ vào khu Sala, hai bên đoạn đường là dãy nhà phố, mặt bằng bán lẻ cho thuê và các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp.

Đoạn đường này của trục Nguyễn Cơ Thạch còn được biết đến là con đường shophouse với dãy nhà phố thương mại và mặt bằng bán lẻ cho thuê có giá thuộc top đầu của thị trường TP.HCM hiện nay.

Theo thống kê của JLL Việt Nam, shophouse trên trục này đã tăng từ khoảng 20 tỷ đồng/căn ở thời điểm mở bán năm 2015 lên đến gần 80 tỷ đồng/căn, cao gấp 3-4 lần chỉ sau gần 5 năm. Trong khi đó, mức giá shophouse trung bình ở khu vực Thủ Thiêm vào khoảng 16.000 USD, tương đương 373 triệu đồng/m2.

Các mặt bằng cho thuê ở đây có diện tích từ khoảng 80-170 m2 với nhiều tiện ích hiện đại, giá cho thuê giao động trong khoảng 60-110 triệu đồng/tháng.

Đô thị Huế sẽ được mở rộng gấp 5 lần

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông qua Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh, Huế hiện là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, quy mô đô thị Huế nhỏ so với tốc độ phát triển, mật độ dân số cao (5.029 người/km2, trong khi quy định là 2.000 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Do đó, đòi hỏi phải xem xét tính đến việc mở rộng đô thị.

Theo đề án mới được thông qua, phạm vi mở rộng đô thị Huế gồm TP. Huế hiện hữu (70,67 km2) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, một phần huyện Phú Vang với diện tích khoảng 348,54km2 (rộng gấp 5 lần TP. Huế hiện hữu).

Tỉnh cũng chủ trương xây dựng Huế trở thành đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, xứng tầm là trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước.

Thực hư việc người nước ngoài núp bóng mua đất tại Đà Nẵng

Sau phát ngôn của ông Tô Hùng - Giám đốc sở TNMT TP. Đà Nẵng - tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang (hôm 19/9), cho rằng có đến 21 lô đất ở khu đô thị ven sân bay Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn do người Trung Quốc đứng tên. Vậy thực tế ra sao?

Không chỉ gia tăng lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc một cách đột biến thời gian qua, mà số doanh nghiệp, doanh nhân người Trung Quốc đến Đà Nẵng, Việt Nam để kinh doanh, làm ăn ngày càng đông đảo. Tại Đà Nẵng, ra đường là gặp người Trung Quốc, đặc biệt là các khu đô thị, các tuyến đường ven biển.

Người Trung Quốc không chỉ sang Đà Nẵng du lịch, kinh doanh nhà hàng, buôn bán hóa chất, dịch vụ nông sản, thuốc bảo vệ thực vật... mà còn hoạt động phi pháp, như tổ chức đánh bạc qua mạng, thuê trẻ vị thành niên để quay phim sex, bán “phim đen” trên mạng... vừa bị công an phát hiện.

Những thông tin nêu trên là công khai từ các giấy chứng nhận cấp phép đầu tư, số liệu của ngành du lịch hoặc từ các vụ án được triệt phá. Còn thực tế, lâu nay có rất nhiều thông tin đồn đoán, không có chứng cứ, trong đó có tin cho rằng người Trung Quốc lách luật, núp bóng mua từng lô đất, nhất là các khu phố ven biển.

Công an triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Alibaba

Ngày 24/9, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận lần lượt triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Tập đoàn Địa ốc Alibaba và tiến hành xác minh các giao dịch của các công ty này.

Quảng Ninh giới thiệu hai khu đất đắc địa để xây siêu thị

UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh vừa có văn bản giới thiệu địa điểm để Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam nghiên cứu quy hoạch, dự án siêu thị trên địa bàn.

Văn bản này xuất hiện sau khi lãnh đạo TP.Uông Bí nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam đề nghị giới thiệu địa điểm nghiên cứu quy hoạch, dự án siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Hà Tĩnh sẽ chỉ định nhà đầu tư dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại gần 1.200 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký quyết định số 3066 QĐ/UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ có tổng mức đầu tư 1.196 tỷ đồng. Theo quyết định, dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

Theo đó, dự án có tổng diện tích quy hoạch 11,71 ha,  tổng mức đầu tư là 1.196 tỷ đồng. Dự án thuộc khu vực tổ dân phố 8, phía Bắc giáp đường quy hoạch; phía Nam giáp Quốc lộ 8A; phía Đông giáp ga Yên Trung và hành lang đường sắt Bắc - Nam; phía Tây giáp đường Yên Trung và nhà khách Sông La.

Dự án cơ cấu sử dụng đất 24,2% cho thương mại dịch vụ, 31,4% nhà ở liền kề, gần 40% cho hệ thống giao thông, diện tích còn lại giành cho xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ là bên mời thầu. Theo quyết định, dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, phương thức thực hiện một giai đoạn một túi hồ sơ.

Chờ lên đặc khu, Phú Quốc được qui hoạch thành thành phố du lịch biển quốc gia

Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung đầu tư phát triển các khu công nghiệp và khu đô thị ven biển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Tỉnh Kiên Giang dự kiến sẽ phát triển các khu khu đô thị ven biển trên cơ sở nâng cấp mở rộng các đô thị hiện có. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng xây dựng mới cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh.

Cụ thể, tỉnh đặt kế hoạch xây dựng đảo Phú Quốc trở thành thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và khu vực, phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.

Ngoài ra, Kiên Giang đặt mục tiêu xây dựng TP. Rạch Giá là một trong 4 đô thị vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng Sông Cửu Long, trung tâm thương mại đầu mối cấp vùng, trung tâm kinh tế biển; xây dựng TP. Hà Tiên trở thành đô thị kinh tế cửa khẩu quốc tế, trung tâm văn hóa - du lịch lớn của tỉnh và khu vực.

Huyện Kiên Lương sẽ phấn đấu thành đô thị - công nghiệp có qui mô lớn, hiện đại, trung tâm du lịch cấp tỉnh; đồng thời hình thành, phát triển đô thị huyện đảo Kiên Hải.

Bản tin bất động sản hôm nay 23/9/2019: Nhà đất TP.HCM, những mức giá… giật mình- Bản tin bất động sản ngày 23/9 có những nội dung nổi bật sau: Một dự án "ma" Alibaba lừa bán 4 lần: Nhiều người biết nhưng vẫn lao vào; Làn sóng đầu tư BĐS đô thị vệ tinh Sài Gòn...
Tập đoàn Novaland với sứ mạng: Kiến tạo cộng đồng – Xây dựng điểm đến – Vun đắp niềm vui - Ngày 18/9, Tập đoàn Novaland kỷ niệm 27 năm thành lập và phát triển. Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 40 dự án nhà ở tại các vị trí trọng điểm của TP.HCM với nhiều loại hình sản phẩm ...