Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Trường Thọ (SN 1991, trú tại Hà Nội) tổng cộng 25 năm tù về hai tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2022, Thọ được bà Hoàng Thị Đ – chủ doanh nghiệp tư nhân vàng P.Đ – thuê làm nhân viên giao vàng, ngoại tệ cho khách với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Được giao nhiệm vụ quan trọng, Thọ đã lợi dụng sự tin tưởng này để chiếm đoạt số tiền lớn của chủ.
Bị cáo tại phiên tòa - Nguồn: PLO
Chiều 4/6/2024, khi mang 170.000 USD đến giao cho khách, Thọ đã yêu cầu người mua chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản riêng để đánh bạc trực tuyến. Sau đó, bị cáo tiếp tục sử dụng thêm 1 tỉ đồng khác từ số tiền giao dịch để chơi game bài và thua sạch. Đến tối cùng ngày, Thọ bịa chuyện có khách bán gấp 40.000 USD, lừa bà chủ tiệm vàng chuyển hơn 1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, Thọ đã chiếm đoạt 3 tỉ đồng, toàn bộ đều thua vào cờ bạc trực tuyến.
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) với số tiền 2 tỉ đồng, cùng với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) với số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Thọ 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù giam.
Đáng chú ý, năm 2020, Lê Trường Thọ từng bị xử phạt 28 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bản án là lời khẳng định rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời nhấn mạnh hậu quả nặng nề mà tệ nạn cờ bạc trực tuyến mang lại cho cá nhân, gia đình và xã hội.



