3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản

(VOH) – Nhóm ba đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự rồi hành hung, cướp điện thoại của các nạn nhân đang lưu thông trên đường.

Ngày 13/10, cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Kiến (19 tuổi, ở Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội), Đặng Văn Vinh (17 tuổi) và Bàn Văn Nam (21 tuổi) cùng ở Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi Cướp tài sản – Báo TTO thông tin.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 7/10, cả ba đối tượng đang trên đường về nhà sau khi uống rượu thì phát hiện ba thanh niên chở nhau trên một xe máy theo chiều ngược lại trên đường Hồ Tùng Mậu. Vinh, Kiến và Nam liền lái xe đuổi theo, ép ba thanh niên này vào lề đường.

3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản

3 đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Lúc này, Nam tự xưng là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ và yêu cầu nhóm 3 thanh niên phải đưa cho mình 200.000 đồng.

Ba bị can sau đó tiếp tục xông vào đánh đập các nạn nhân, cướp đi nhiều điện thoại rồi lên xe bỏ chạy.

Ngày 10/10, khi 3 đối tượng đang chạy xe máy trên đường Tô Hiệu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chuẩn bị thực hiện vụ cướp tài sản tiếp theo thì bị công an kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vinh, Kiến và Nam khai nhận số tài sản cướp được cả nhóm mang về nhà Nam cất giấu để bán dần.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gần 80 người đi ôtô đánh bạc trong rừng - Hàng chục người đang sát phạt trong rừng Đại Ninh (huyện Bắc Bình) thì bị cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ.
Mâu thuẫn tình cảm, chồng đâm vợ 29 nhát dao tử vong tại chỗ – Trong lúc mâu thuẫn với vợ, đối tượng đã dùng dao bấm sắc nhọn đâm vợ hàng chục nhát dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn.