Với vai trò chủ mưu, tổ chức và trực tiếp thực hiện, Phượng bị tuyên tù chung thân. 32 đồng phạm khác nhận mức án từ 7 đến 16 năm tù.
Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Phượng người có nhiều năm sống ở Campuchia quen một người Đài Loan (Trung Quốc) tên “A Minh” và tham gia lập “công ty” chuyên lừa người Việt.
Trở về trong nước, Phượng tuyển hàng chục người chủ yếu là người thân, bạn bè ở Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An) bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao” bao mọi chi phí ban đầu. Nhóm này được đưa sang Campuchia làm việc cho một ổ nhóm tội phạm có cơ cấu chặt chẽ.
Tại Campuchia, các thành viên được huấn luyện theo kịch bản ba tầng (D1-D2-D3):
Tầng 1 (D1): gọi điện theo danh sách, giả danh công an phường/xã, thông báo nạn nhân “nợ thẻ tín dụng” hàng chục triệu đồng. Khi nạn nhân hoang mang, D1 chuyển máy lên “cấp cao hơn”.
Tầng 2 (D2): giả cán bộ công an hình sự, cáo buộc nạn nhân liên quan đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia. Để tạo niềm tin, các đối tượng gọi video Zalo với hình ảnh người mặc sắc phục gửi lệnh bắt, lệnh niêm phong tài sản giả.
Tầng 3 (D3): đóng vai kiểm sát viên/ thanh tra, yêu cầu nạn nhân “chứng minh trong sạch” bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản “kiểm tra” hoặc chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng/OTP để rút sạch.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm Phượng chiếm đoạt hơn 14,1 tỉ đồng của các nạn nhân tại Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên và Hà Nam (cũ).
Tại tòa, các bị cáo biện minh vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm nên “nhắm mắt” tham gia; đồng thời thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm vì hám lợi.
HĐXX nhận định đây là tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới, dùng thủ đoạn giả mạo cơ quan công quyền gây hoang mang xã hội, xâm hại nghiêm trọng tài sản và niềm tin của người dân, cần xử lý nghiêm để răn đe. Mức án chung thân dành cho Phượng thể hiện thái độ không khoan nhượng với loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao đang biến tướng.



