Án tù chung thân cho kẻ giết người tình

(VOH) - Ngày 24/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Văn Xuân Lắm (sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi) giết người tình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lắm mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo và chị N.T.T.C. có mối quan hệ tình cảm. Được một thời gian, hai bên phát sinh mâu thuẫn, chị C. muốn chia tay. Tức giận về việc này, Lắm nảy sinh ý định sát hại người tình.

Sáng 21/2/2014, Lắm chở chị C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ huyện Củ Chi. Tại đây, cả hai xảy ra cự cãi. Lắm dùng dao cắt đứt tai chị C. và đâm nhiều nhát vào người chị khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM ra Quyết định truy nã đối với Lắm.

Nhận được thông tin Lắm đang ẩn náu tại một sòng bạc ở tỉnh Svayrieng, Campuchia (giáp biên giới Việt Nam – Campuchia), lực lượng công an lên kế hoạch vây bắt Lắm.

Ngày 7/8/2016, Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lắm khi Lắm vừa từ sòng bài ở Campuchia về Việt Nam.