Chờ...

Mua bán thực phẩm chức năng giả, đưa nhau vào tù

(VOH) - Ngày 3/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong băng nhóm mua bán thực phẩm chức năng giả.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thế Roan (sinh năm 1969, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Sơn Sài Gòn) mức án 6 năm tù về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; Trần Huệ San (sinh năm 1980, ngụ quận 11) 5 năm 6 tháng tù, Giang Kim Cường (sinh năm 1972, ngụ quận 11) 5 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 5/5/2016, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46)-Công an TPHCM bắt quả tang Cường đang điều khiển xe gắn máy chở 5 thùng cạc-tông, bên trong chứa 582 hộp thực phẩm chức năng giả hiệu Alipas đi giao cho Roan. Khám xét khẩn cấp nhà của Roan và nhà của Cường, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng giả và 1.105 vỉ thuốc Viagra.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận, trong quá trình làm phiên dịch cho một người đàn ông tên Ou Qiong Fei (quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch), Trần Huệ San biết người này bán thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu Alipas, Lic, Angela cho Lê Thế Roan. San được Ou Qiong Fei thuê phụ bán thực phẩm chức năng giả, thù lao là 1% giá trị sản phẩm. San thuê nhà của Giang Kim Cường (cậu ruột San) ở quận 11 với giá 3 triệu đồng/tháng để làm điểm chứa hàng.

Khi Roan cần thực phẩm chức năng giả để bán thì đặt Ou Qiong Fei sản xuất. Hàng được đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam, cất giữ ở nhà Cường.

Sau đó, Cường chở hàng đến giao cho Roan và cầm tiền bán hàng về đưa cho San để San chuyển sang Trung Quốc cho Ou Qiong Fei. Từ tháng 1 đến tháng 3/2016, San và Cường bán cho Roan 100 hộp thực phẩm chức năng Alipas giả, 146 hộp thực phẩm chức năng Lic giả, 100 hộp thực phẩm chức năng Angela giả với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng.

Ngoài ra, Roan còn mua trực tiếp của Ou Qiong Fei thuốc Viagra giả.