Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), trong quá trình điều tra và xét xử, bà Lan thể hiện thái độ ăn năn, hợp tác, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là khả năng khắc phục thiệt hại rất lớn – đây là yếu tố quan trọng để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, thể hiện tính nhân văn trong việc áp dụng pháp luật.
Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan là người nắm giữ cổ phần chi phối tại Ngân hàng SCB và các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Trong bối cảnh SCB gặp khó khăn tài chính, bà Lan cùng các lãnh đạo chủ chốt đã chỉ đạo phát hành 25 lô trái phiếu khống thông qua 4 công ty con và một đối tác, sau đó bán cho gần 36.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Toàn bộ quy trình được thiết kế chặt chẽ nhằm hợp thức hóa dòng tiền khống từ phát hành, mua bán sơ cấp đến khi phân phối ra thị trường thứ cấp, đánh lừa các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
Từ 2018 đến tháng 10/2022, để che giấu số tiền hơn 415.000 tỷ đồng chiếm đoạt từ SCB, bà Lan chỉ đạo thực hiện hàng loạt giao dịch nhằm chuyển tiền ra ngoài hệ thống, sử dụng các cá nhân, pháp nhân để rút tiền mặt hoặc hợp thức hóa bằng chuyển khoản.
Tổng số tiền bị cáo và đồng phạm rửa là 445.747 tỷ đồng.
Ngoài ra, có tới 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài và nhận ngược lại hơn 3 tỷ USD không qua kiểm soát, dẫn đến hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Sau bản án sơ thẩm, Cục Thi hành án dân sự thông báo đã thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng, đồng thời có khả năng thu hồi thêm khoảng 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
Chưa kể, bà Lan có các tài sản, cổ phiếu, cổ phần và khoản tiền lên tới 21.000 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân khác phải hoàn trả.
HĐXX nhận định tổng giá trị tài sản và khả năng khắc phục thiệt hại của bà Lan là "rất lớn", đủ để ưu tiên thi hành án cho các nhà đầu tư trái phiếu – nhóm bị hại lớn nhất trong vụ án.
Cùng với thái độ ăn năn, hối lỗi, tòa cho rằng việc giảm án từ tù chung thân xuống tù có thời hạn là phù hợp với chính sách khoan hồng, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm và góp phần khắc phục hậu quả cho xã hội.