Bắt 2 nghi phạm vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TPHCM

(VOH) - Công an quận 8, TPHCM bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ dùng súng cướp ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8 vào chiều 3/3.

Chiều ngày 4/3, Công an đã bắt được 2 đối tượng là Trương Minh Thiện (SN 1989, hộ khẩu thường trú Quận 1, nơi ở hiện nay Quận 8) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989, hộ khẩu thường trú Quận 5).

Bắt 2 nghi phạm vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TPHCM 1

Hai đối tượng Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương. Ảnh: congan

Chiều 3/3, nhóm đối tượng (khoảng 3 - 4 người) đi 2 xe máy tới gần chi nhánh ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 thì dừng lại. 

Bắt 2 nghi phạm vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TPHCM 1

Một đối tượng cầm vật giống súng đe dọa bảo vệ. (Hình ảnh chụp từ camera do người dân cung cấp)

Hai nam thanh niên trong nhóm đi vào ngân hàng, một trong hai thanh niên rút một vật giống súng ngắn đe dọa các nhân viên và bảo vệ của ngân hàng. Chúng yêu cầu đưa tiền nhưng không cướp được tài sản nên bỏ chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát, sự việc diễn ra trong vòng 1 phút.

Phía Sacombank xác nhận thời điểm vụ việc xảy ra, phòng giao dịch vắng khách, tài sản đều được cất giữ từ trước, nên nhóm cướp không đạt được mục đích.

Công an đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan; đang tiếp tục điều tra và truy xét các đối tượng còn lại.

Lực lượng chức năng cũng thu hồi khẩu súng mà nhóm này sử dụng khi gây án. Công an cho biết đây là khẩu súng nhựa.