Bắt băng cướp giật gây tử vong cho nạn nhân

(VOH) - Ngày 16/7, Công an quận 1 TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trần Hoàng Thanh (tự "Thanh Ma", 29 tuổi), Phạm Minh Tuấn (24 tuổi), Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (18 tuổi). Đây là 5 đối tượng nằm trong băng nhóm do Hoàng Thanh cầm đầu, đã gây ra vụ cướp giật khiến một nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi chị Tuyền bị cướp ngã xuống đường, tử vong. Ảnh: PLO

Trước đó, vào rạng sáng 27-6, chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) đón xe ôm ra Bến xe miền Tây. Khi đến giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (quận 1), xe chở chị bị băng nhóm này đưa vào tầm ngắm. Tuấn điều khiển xe gắn máy vượt lên, giật túi xách chị Tuyền đang ôm trong lòng nhưng chị giữ được. Lập tức Thanh điều khiển chiếc xe khác áp sát, tiếp tục giật túi xách thêm lần nữa nhưng chị Tuyền giằng lại. Sự giằng co khiến chiếc xe chị Tuyền lảo đảo, chị bị ngã xuống đường và bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, cả bọn tẩu thoát. Chiếc túi xách của nạn nhân không bị cướp, bên trong có tài sản gồm 19 triệu đồng, điện thoại iPhone 6, nữ trang, giấy tờ tùy thân...

Kết quả xác minh, truy lùng cho thấy băng nhóm của Hoàng Thanh gây ra vụ việc trên. Ngày 15/7, nhiều mũi trinh sát của Công an quận 1 đồng loạt bắt Thanh, Tuấn, Duy, Lộc, Phú khi cả bọn đi "săn mồi" ở các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức. Công an quận 1 bàn giao 5 đối tượng cho Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án.