Bắt 5 đối tượng sản xuất dầu nhớt giả

(VOH) - Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng trong băng nhóm sản xuất, mua bán dầu nhớt giả gồm: Nguyễn Quang Minh (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Quang Minh, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Anh Sáng (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi, tạm trú quận 12), Đinh Công Liêm (23 tuổi), Nguyễn Văn Sĩ (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Đầu nhớt giả gây hại cho phương tiện. Ảnh minh họa: tinhte

Trước đó, vào ngày 13/7, các trinh sát của Đội 7 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM bắt quả tang Mạnh đang điều khiển xe ô tô vận tải chở 30 thùng dầu nhớt giả nhãn hiệu một loại nổi tiếng chạy từ căn nhà số 175/111 đường số 7 (số mới là 88 Trần Bá Giao) phường 5 quận Gò Vấp.

Khám xét căn nhà trên, lực lượng chức năng phát hiện Liêm đang chiết xuất dầu nhớt từ bồn chứa 5.000 lít sang các thùng dầu nhớt giả loại 18 kg/thùng; thu giữ các dụng cụ dùng để sang chiết dầu nhớt giả, 85 thùng dầu nhớt giả đã thành phẩm... Lúc này, Minh đến và cho biết căn nhà 175/111 đường số 7 do Minh thuê, thừa nhận toàn bộ số hàng bị phát hiện là dầu nhớt Minh làm giả. Cùng thời điểm, Sĩ điều khiển xe ô tô vận tải chở khoảng 20 can nhựa màu xanh loại 30 lít/can chạy về địa điểm này nên cũng bị tạm giữ để làm rõ.

Tiếp tục khám xét một kho hàng trên đường Tân Sơn phường 15 quận Tân Bình do Sáng thuê, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn dầu nhớt giả các loại. Lời khai ban đầu cho thấy Minh mua dầu nhớt rẻ tiền rồi sang chiết sang những thùng mang nhãn hiệu dầu nhớt nổi tiếng để bán lại cho Sáng.

Số dầu nhớt giả này được Sáng bán lại cho người khác để hưởng lợi. Từ việc bán dầu nhớt giả, trong năm 2016 Sáng thu được 195 triệu đồng.

Các đối tượng Mạnh, Liêm, Sĩ được Minh thuê làm công việc pha chế, sang chiết dầu nhớt giả, vận chuyển dầu nhớt giả giao cho khách hàng theo yêu cầu của Sáng. Dù biết đây là việc làm phạm pháp nhưng vì cần tiền nên Mạnh, Liêm, Sĩ vẫn tham gia.