Bắt đối tượng chém thương tích người khác, tàng trữ súng quân dụng

(VOH) - Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Hào (25 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) vì tội tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Chí Hào về tội "cố ý gây thương tích", đồng thời xem xét xử lý các cá nhân có liên quan.

Bắt đối tượng chém thương tích người khác, tàng trữ súng quân dụng 1
Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Hào (25 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) vì tội tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/1. Trong lúc nhậu chung với Nguyễn Hữu Huy (22 tuổi, ngụ huyện Lai Vung), Nguyễn Chí Hào nghe Huy kể Nguyễn Hữu Vinh (20 tuổi) nợ tiền của Huy.

Sau đó, Hào điện thoại cho nhóm bạn đi tìm Vinh. Hào mang theo một con dao và một khẩu súng ngắn.

Khi gặp Vinh, Hào dùng dao tự chế chém trúng vào vùng lưng, vai và tay của Vinh. Hào lấy khẩu súng đang cất giấu trong người ra nhưng Vinh kịp chạy vào nhà người bạn trốn.

Kết quả giám định tỉ lệ thương tật Nguyễn Hữu Vinh là 14%.

Ngày 3/2, Nguyễn Chí Hào đã đến Công an huyện Lai Vung đầu thú và giao nộp một khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng năm viên đạn và một vỏ đạn. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp, khẩu súng mà Hào nộp là vũ khí quân dụng.