Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng truy nã Lê Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1993, trú tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương) khi đang lẩn trốn tại thành phố Buôn Mê Thuột.

Trước đó, vào tháng 9/2019, Lê Nguyễn Ngọc Lâm thuê xe ô tô tự lái hiệu Ford Everest, biển số 86A-094.57 của chị N.T.L.H (trú tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết) để đi lại.
Đến tháng 1/2020, khi hết hạn thuê, Lâm không trả ô tô mà mang đi cầm cố cho ông N.V.Q (trú tại khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) để lấy số tiền 250.000.000 đồng, sau đó cắt hết liên lạc với chị N.T.L.H rồi bỏ trốn đi nơi khác.
Qua định vị, chị N.T.L.H phát hiện xe ô tô 86A-094.57 đang ở nhà ông N.V.Q nên đã trình báo cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, ngày 7/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ngày 4/12/2024 ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Ngọc Lâm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình xác minh xác định, Lê Nguyễn Ngọc Lâm có mối quan hệ xã hội phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên di chuyển và thay đổi nơi ở để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Do đó, với quyết tâm sớm truy bắt Lê Nguyễn Ngọc Lâm, không để đối tượng có cơ hội tiếp tục gây án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo các chủ cơ sở cho thuê xe ô tô cần nâng cao tinh thần cảnh giác, xác minh kỹ lưỡng thông tin của người thuê xe, thực hiện đầy đủ các thủ tục, biện pháp ràng buộc pháp lý và thường xuyên theo dõi lịch trình xe.
Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an.
Đối với cơ sở cầm cố, thế chấp, cần xác minh chủ sở hữu và tìm hiểu kỹ nguồn gốc xe, đồng thời nắm rõ các quy định của pháp luật, tránh việc cầm cố, thế chấp tài sản không chính chủ hoặc tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ bị xử lý hành chính, nghiêm trọng hơn sẽ bị xử lý hình sự.